Chợ đầu mối huyện Đức Trọng: Không để tiểu thương kinh doanh nông sản xuất xứ ngoài tỉnh Lâm Đồng

(PLO)- UBND huyện Đức Trọng yêu cầu chợ đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng không để xảy ra tình trạng tiểu thương kinh doanh nông sản có nguồn gốc xuất xứ ngoài tỉnh Lâm Đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý chặt chẽ các mặt hàng nông sản nhập khẩu trên địa bàn.

Chợ đầu mối huyện Đức Trọng tuyệt đối không kinh doanh nông sản xuất xứ ngoài tỉnh Lâm Đồng
Từ ngày 5-9, Pháp luật TP.HCM bắt đầu đăng loạt phóng sự điều tra “Hô biến” khoai tây Trung Quốc thành nông sản Đà Lạt. Ảnh: MH - TS

Ông Trần Trung Hiếu, Bí thư Huyện uỷ Đức Trọng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý thông tin mà Pháp luật TP.HCM đang phản ảnh.

Cũng theo ông Hiếu, UBND huyện Đức Trọng cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hàng nông sản trên địa bàn.

Cụ thể, UBND huyện đề nghị Công ty TNHH TMDV Việt Đặng chỉ đạo lực lượng chức năng của đơn vị tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ quy trình nhập hàng, xuất hàng ra vào chợ đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng.

UBND huyện yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tiểu thương kinh doanh nông sản có nguồn gốc xuất xứ ngoài tỉnh Lâm Đồng.

Đồng thời, UBND huyện giao Ban Quản lý chợ Liên Nghĩa, Hợp tác xã chợ Đà Loan, Tân Hội tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ quy trình nhập hàng, xuất hàng ra vào chợ do đơn vị quản lý. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tiểu thương kinh doanh nông sản có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, giả mạo.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng giao UBND các xã và thị trấn Liên Nghĩa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh nông sản trên địa bàn. Trường hợp phát hiện kinh doanh nông sản ngoại nhập thì kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc thông tin về UBND huyện để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Cơ quan liên quan tổ chức cho các cơ sở kinh doanh nông sản trên địa bàn ký cam kết tuyệt đối không kinh doanh hàng nông sản không có nguồn gốc, xuất xứ giả mạo thành nông sản Đà Lạt, Đức Trọng.

z5793381471956_c6583db0259ae0ad2c2d198e3ef004c4.jpg
Lực lượng công an kiểm tra các vựa nông sản tại huyện Đức Trọng. Ảnh: MH - TS

UBND huyện cũng đề nghị Công an huyện chỉ đạo lực lượng chức năng của đơn vị chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Chi cục Thuế khu vực Đức Trọng – Đơn Dương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh nông sản nhập ngoại giả mạo nông sản Đà Lạt.

Đơn vị này phải thường xuyên chủ động nắm tình hình, phát hiện, xử lý các cơ sở kinh nông sản kinh doanh sai quy định, giả mạo thương hiệu, gian lận thương mại.

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa nông sản trên địa bàn.

z5793384014623_b93967abea1905c9ce9adfbbb14b62b5.jpg
Hơn 1 tấn khoai tây Trung Quốc được trộn đất đỏ Lâm Đồng bị công an bắt quả tang tại vựa nông sản ở huyện Đức Trọng. Ảnh: MH - TS

Riêng Phòng Kinh tế & Hạ tầng phải tiếp nhận thông tin từ các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND các xã và thị trấn Liên Nghĩa, người dân, báo chí để phối hợp lực lượng chức năng Công an huyện kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Như Pháp Luật TP.HCM đang phản ánh, tại Lâm Đồng có nhiều vựa rau củ nhập hành tây, khoai tây Trung Quốc rồi nhuộm đất đỏ Đà Lạt, dán tem rồi chở bán khắp các tỉnh, thành khu vực Trung Bộ, Nam Bộ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.