Chở con đi dạo, bị CSGT xử phạt lỗi ra đường không cần thiết

(PLO)- Người đàn ông trình bày lý do ra đường là “chở con đi dạo vòng vòng” nên bị CSGT xử phạt với lỗi là ra đường không cần thiết.

Chiều 10-7, chốt kiểm soát liên ngành chống dịch bệnh COVID-19 trên đường Hoàng Minh Giám (phường 9, quận Phú Nhuận) đang hoạt động hết công suất do có lượng phương tiện di chuyển qua khá lớn.

Chốt kiểm soát dịch trên đường Hoàng Minh Giám (phường 9, quận Phú Nhuận). Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo ghi nhận, tất cả phương tiện xe máy, xe ô tô qua chốt đều được lực lượng chức năng yêu dừng xe, kiểm tra mục đích ra đường, nếu không có lý do chính đáng sẽ không được qua chốt.

Nhiều lý do không cần thiết

Tại chốt, lực lượng chức năng bao gồm cán bộ trật tự đô thị, cảnh sát giao thông, cán bộ phường… làm nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ chứng minh mục đích ra đường của người dân. Một số trường hợp người dân được yêu cầu quay đầu. Một số khác bị lực lượng chức năng xử phạt do ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Bị CSGT ra hiệu dừng xe, anh Trương Minh H. (SN 1995, tạm trú quận Phú Nhuận) trình bày lý do ra đường với CSGT là để “chở con đi dạo vòng vòng”. Sau đó, CSGT yêu cầu anh xuất trình giấy tờ, lập biên bản xử phạt.

Anh cho biết, anh biết Chỉ thị 16 yêu cần người dân không ra đường trong trường hợp không cần thiết, tuy nhiên anh cho rằng mình ngồi trên ô tô và di chuyển gần nhà, không tiếp xúc với người khác nên không lo ngại.

Sau đó, anh H. bị CSGT xử phạt hành vi ra khỏi nhà không có lý do chính đáng hoặc không thuộc các trường hợp thật sự cần thiết theo Nghị định 117/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Nhiều người dân được yêu cầu quay đầu khi di chuyển qua chốt. Ảnh: HOÀNG GIANG

Anh Hoàng Trọng L. bị CSGT dừng xe, kiểm tra mục đích ra đường. Anh L. cho biết anh di chuyển từ Gò Vấp về quận 1 để thăm gia đình. Kiểm tra giấy tờ xe và bằng lái, CSGT phát hiện bằng lái anh L. đã hết hạn 6 tháng.

Anh L giải thích, anh phải đi thăm bố mẹ già ở nhà nên mới di chuyển trong thời gian thành phố thực hiện chỉ thị 16.

Mặc dù được các CSGT nhiệt tình giải thích nhưng anh L. cho rằng mình ra đường cần thiết. Sau một hồi giải thích, CSGT đã lập biên bản xử phạt anh L. ra đường không có lý do chính đáng theo Nghị định 117/2020, lập biên bản xử phạt hành vi điều khiển xe không có bằng lái và biên bản tạm giữ phương tiện.

Vẫn bất chấp đạp xe, tập thể dục 

Cũng trong chiều 10-7, UBND phường 9, quận Phú Nhuận đã xử phạt nhiều trường hợp người dân ra đường không có lý do chính đáng. Trong đó, một người đàn ông 60 tuổi ngụ quận Phú Nhuận bị xử phạt nhắc nhở về hành vi này.

Cán bộ UBND phường 9 giải thích quy định xử phạt về hành vi ra đường không cần thiết cho người dân. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cụ thể, người đàn ông 60 tuổi bị lực lượng chức năng phường 9 mời vào xử lý. Ông này cho hay ông phải đi ra đường để đi sửa quạt máy vì quạt trong nhà bị hỏng và rất nóng không chịu được.

Người này chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ ra khỏi nhà cả, tại vì nóng quá tôi chịu không nổi chứ tôi lớn tuổi rồi sợ lắm đâu dám ra. Tôi đã 60 tuổi rồi và là đối tượng rất dễ bị tổn thương nên rất sợ”.

Nghe lý do, cán bộ phường đã giải thích rằng việc ông ra đường để sửa quạt không nằm trong những trường hợp cần thiết ra đường theo Chỉ thị 16. “Trường hợp này có thể bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng, tuy nhiên, lần này chúng tôi chỉ nhắc nhỡ chú”, vị cán bộ nói.

Hai người đạp xe thể dục bất chấp quy định bị xử phạt. Ảnh: NGUYỄN YÊN

UBND phường 9 cũng xử lý nhiều trường hợp người dân đạp xe đạp thể dục vào chiều 10-7. Cụ thể, 5 người đạp xe đạp đến công viên Gia Định và một người đi bộ thể dục tại công viên bị lực lượng chức năng mời vào xử lý.

Sau đó, UBND phường đã xử phạt 3 người đi xe đạp và 1 người đi bộ về hành vi ra đường không cần thiết. Hai người còn lại bị nhắc nhỡ.

Một thanh niên bị UBND phường 9 lập biên bản xử phạt. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo UBND quận Phú Nhuận, quận thành lập 17 tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 gồm 13 tổ kiểm tra 13 phường; một Tổ Chỉ đạo an toàn tiêm chủng vaccine và ba tổ kiểm tra doanh nghiệp. Thiết lập 68 chốt kiểm soát phòng chống dịch và 26 tổ kiểm tra lưu động của 13 phường với 478 thành viên để kiểm tra việc thực hiện giãn cách xã hội.

Trong ngày 9-7, toàn quận đã xử phạt 25 trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Trong đó có bốn trường hợp người dân tập thể dục ở công viên Gia Định bất chấp quy định bị xử phạt 8 triệu đồng.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại các chốt kiểm soát:

Chốt kiểm soát trên đường Hoàng Minh Giám có lượng phương tiện di chuyển qua lớn, các cán bộ phải làm việc cật lực. Ảnh: HOÀNG GIANG

Người dân trình giấy tờ chứng minh di chuyển chính đáng cho lực lượng chức năng tại chốt. Ảnh: HOÀNG GIANG

Một số trường hợp không cần thiết được yêu cầu quay đầu. Ảnh: HOÀNG GIANG

Lập biên bản xử phạt hành chính theo Nghị định 117/2020 đối với các trường hợp người dân ra đường không cần thiết. Ảnh: HOÀNG GIANG

Một người đàn ông có giấy xác nhận đi lại theo yêu cầu công việc dùng để di chuyển qua chốt kiểm soát. Ảnh: HOÀNG GIANG

CSGT hướng dẫn người dân tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 phường 1, quận Bình Thạnh. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ra hiệu cho người giao hàng di chuyển lộ trình khác hoặc quay đầu nếu lý do không chính đáng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Người dân xuất trình giấy tờ và hướng di chuyển cho lực lượng chức năng tại chốt. Ảnh: HOÀNG GIANG

Một xe ô tô được yêu cầu quay đầu trước chốt kiểm soát dịch phường 1, quận Bình Thạnh. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trước đó, UBND TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ ngày 9-7. 

Theo hướng dẫn, UBND TP yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; trường hợp khẩn cấp (cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ); làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở được phép hoạt động.

UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương tổ chức các đội tuần tra, giám sát, hoạt động 24/24, không đế xảy ra các trường hợp tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Đặc biệt tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp người dân ra khỏi nhà khi không thuộc các trường hợp quy định trên và không có lý do chính đáng.

Như vậy, nếu người dân ra khỏi nhà không có lý do chính đáng hoặc không thuộc các trường hợp thật sự cần thiết, sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng, theo Nghị định 117/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.