Chở 5 cây cổ thụ quá khổ, 1 cá nhân và HTX bị phạt 47 triệu đồng

(PLO)- Thanh tra Sở GTVT Gia Lai phát hiện xe ô tô kéo rơ móc chở 5 cây cổ thụ quá khổ lưu thông trên quốc lộ 25 và lập biên bản vi phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-11, Thanh tra Sở GTVT Gia Lai, cho biết đã lập biên bản xử phạt tài xế Lê Công Trình (42 tuổi, ngụ thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ vận tải An Phát (huyện Mê Linh, TP Hà Nội), tổng cộng 47 triệu đồng về hành vi chở hàng vượt khổ giới hạn của cầu, đường tham gia giao thông.

Năm cây cổ thụ quá khổ chở trên rơ moóc. Ảnh: DV.

Năm cây cổ thụ quá khổ chở trên rơ moóc. Ảnh: DV.

Cụ thể, lực lượng thanh tra đã lập biên bản xử phạt tài xế Lê Công Trình chín triệu đồng, đề nghị Sở GTVT Gia Lai tước giấy phép lái xe hai tháng; xử phạt Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ vận tải An Phát 38 triệu đồng, đề nghị tước phù hiệu xe hai tháng.

Trước đó, khoảng 22 giờ 34 phút ngày 4-11, Đội Thanh tra giao thông số 2 (Sở GTVT Gia Lai) phát hiện xe ô tô đầu kéo biển số 29H - 766.94 kéo theo rơ moóc 76R - 005.00 chở năm cây cổ thụ lưu thông trên quốc lộ 25 hướng từ Gia Lai đi Phú Yên (đoạn qua xã Ia R’Sươm, huyện Krông Pa) có dấu hiệu quá khổ (3,35/2,5 m).

Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa đang tiến hành xác minh chủng loại cây. Ảnh: DV.

Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa đang tiến hành xác minh chủng loại cây. Ảnh: DV.

Ngay sau đó, lực lượng thanh tra yêu cầu xe tài xế dừng xe, xuất trình các giấy tờ liên quan để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế Lê Công Trình không trình được giấy tờ và liên tục xin được bỏ qua lỗi vi phạm, tìm cách gọi điện “nhờ trợ giúp”.

Theo ghi nhận, năm cây cổ thụ dài 7-8 m đã được bó gốc, cắt tỉa cành ngọn và cố định chặt trên rơ moóc bằng dây xích. Về chủng loại cây vẫn chưa được xác định.

Xe ô tô và rơ moóc vi phạm.

Xe ô tô và rơ moóc vi phạm.

Đồng thời, Hạt kiểm lâm huyện Krông Pa (Gia Lai) đã cử lực lượng đến kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của năm cây cổ thụ này để có hướng xử lý đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.