Chính thức có thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào 24-11

(PLO)- Sáng 24-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết ấn định ngày 24-11 hằng năm là ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điểm đáng chú ý nhất của Nghị quyết là vào ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, người dân sẽ được miễn hoặc giảm phí, lệ phí tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập.

Đồng thời, Nhà nước khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc.

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ và hội trường về nghị quyết có ý kiến đề nghị việc bổ sung ngày nghỉ hưởng nguyên lương cần được quy định trong Bộ luật Lao động để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Tiếp thu, giải trình vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết để kịp thời thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, quy định về ngày Văn hóa Việt Nam vẫn được giữ trong nghị quyết lần này.

lam-thi-phuong-thanh.jpg
Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: HNY

Đồng thời, Chính phủ sẽ chỉ đạo bổ sung nội dung này khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10-2026.

Nghị quyết cũng nêu rõ việc thí điểm thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật ở Trung ương và một số địa phương. Quỹ hoạt động theo mô hình hợp tác công tư, là Quỹ đầu tư mạo hiểm, hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí vốn.

Khuyến khích huy động nguồn lực xã hội liên quan đến nguồn lực phát triển văn hóa. Mỗi năm, Nhà nước sẽ bảo đảm chi cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ.

quoc-hoi-bieu-quyet.jpg
Quốc hội biểu quyết qua bảng điện tử. Ảnh: HNY

Về chính sách thu hút nguồn lực, Nghị quyết nêu rõ, tổ chức, cá nhân đầu tư vào hạ tầng số và phát triển các giải pháp công nghệ cao cho văn hóa và phát triển trọng tâm một số ngành, lĩnh vực công nghiệp văn hóa sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, thời gian được áp dụng trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động văn hoá của doanh nghiệp. Việc xác định thời gian miễn, giảm thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cùng với đó, các tổ chức, cá nhân này cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào doanh nghiệp đối với hoạt động văn hóa.

Chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân cũng được áp dụng trong thời hạn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học nhận được từ hoạt động văn hoá của doanh nghiệp.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua cũng quy định nhiều cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa. Theo đó, các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài nếu được mua, đấu giá đưa về nước để trưng bày hoặc hiến tặng cho Nhà nước sẽ được miễn 100% thuế nhập khẩu, phí hải quan và không chịu thuế giá trị gia tăng.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.