Chính quyền Trung Quốc đang lừa dối nhân dân họ

Đó là nhận định của PGS.TS Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, Bộ Công an tại buổi tọa đàm Tình hình an ninh Biển Đông hiện nay, do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức tại Hà Nội sáng 20/6.
Thiếu tướng Lê Văn Cương khẳng định chính quyền Trung Quốc đang lừa dối nhân dân họ. Ảnh: Zing

Thiếu tướng Lê Văn Cương khẳng định chính quyền Trung Quốc đang lừa dối nhân dân họ. Ảnh: Zing

Lý giải việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, Thiếu tướng - PGS.TS Lê Văn Cương cho rằng, dầu mỏ chỉ là cái cớ, còn độc chiếm Biển Đông mới là mục đích cuối cùng của Trung Quốc.  

Trung Quốc từng đề nghị chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ. Qua đó, Trung Quốc muốn khống chế Nhật Bản, Hàn Quốc, đặt toàn bộ ASEAN vào trong lòng bàn tay Trung Quốc.   

Thiếu tướng Cương dẫn chứng, Mỹ nhận định Biển Đông chỉ có khoảng 30 tỷ thùng dầu, hơn nữa phần lớn ở độ sâu từ 50m tới hàng trăm m, chất lượng cũng không ghê ghớm. Trong khi đó, Biển Đông là một trong 5 con đường hàng hải quan trọng bậc nhất trên thế giới. Các tuyến hàng hải Châu Phi, Trung Á, Nam Á, Bắc Mỹ… đều qua biển Đông. Cường quốc nào cũng có lợi ích tại biển Đông.  Vì vậy Hoa Kỳ tuyên bố an ninh Biển Đông có liên quan lợi ích quốc gia của họ. 

Về các hành động đe dọa dùng vũ lực và sử dụng vũ lực đối với các tàu chấp pháp của Việt Nam, Thiếu tướng Cương khẳng định, Trung Quốc đã vi phạm tất cả luật pháp quốc tế, nghiêm trọng hơn khi Trung Quốc là thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.  

Đánh giá về những hành động của Trung Quốc, Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, việc xâm lăng lãnh thổ, chủ quyền nước khác bằng cách trà đạp lên mọi luật pháp quốc tế lại vô cùng đáng sợ và nguy hiểm với hòa bình và ổn định trên toàn thế giới. 

Chính quyền Trung Quốc đang lừa dối nhân dân họ ảnh 2 Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam là chà đạp lên mọi luật pháp quốc tế. Ảnh: Công Khanh

Trung Quốc lừa dối một cách lố bịch khi cho rằng, giàn khoan Hải Dương 981 tác nghiệp trong vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam quấy rối quá trình tác nghiệp của họ, cho rằng tàu Việt Nam đâm va hơn 1500 lần vào tàu Trung Quốc.

Thiếu tướng Lê Văn Cương nhận định, người dân Trung Quốc cũng là những người lương thiện, nhưng họ đang bị lừa dối bởi chính sách bành trướng của chính quyền Trung Quốc. 

Hiệp định Genève 1954 có giá trị  pháp lý cao nhất 

Liên quan Công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày 14/9/1958, giá trị pháp lý và ảnh hưởng của công thư với tình hình biển Đông hiện nay, trước tiên, Thiếu tướng Lê Văn Cương khẳng định, đây là Công thư chứ không phải Công hàm như nhiều người nhầm lẫn.

Về lý,  Thiếu tướng Cương cho rằng, Hiệp định Genève 1954 cho thấy cả thế giới công nhận về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Hiệp định này có tính chất pháp lý cao nhất, khẳng định chủ quyền trên biển của Việt Nam. Đây là cơ sở cho chúng ta đưa sự kiện này ra tòa án quốc tế nếu Trung Quốc tiếp tục hành động xâm phạm chủ quyền và gây hấn.

Theo Công Khanh/TPO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.