Chính quyền ra “tối hậu thư” đối với nhà nổi Hồ Tây

(PLO)- Hàng loạt chủ nhà hàng, du thuyền, nhà nổi trên Hồ Tây (quận Tây Hồ) đã nhận được “tối hậu thư” phải dừng hoạt động, tự tháo dỡ, di dời xong trước ngày 20-2, nếu không sẽ phải chịu hình thức cưỡng chế.
 

Đó là nội dung của cuộc làm việc sáng nay, 16-2, giữa UBND phường Thụy Khuê với một số chủ nhà hàng, du thuyền, nhà nổi trên Hồ Tây.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, du thuyền tại bến thủy Hồ Tây cho hay họ đã đầu tư rất lớn vào việc kinh doanh, cũng như bảo dưỡng và sửa chữa du thuyền trong thời gian thực hiện lệnh tạm ngừng hoạt động bến thủy Hồ Tây của TP. Đến thời điểm hiện tại bến thủy mới tại Đầm Bảy (Hồ Tây) vẫn chưa hoàn thiện, nếu yêu cầu họ di dời gấp sẽ rất khó khăn. Đại diện các DN cũng đề nghị Hà Nội hỗ trợ kinh phí di dời.

Tuy nhiên, trước các phản hồi của DN, đại diện Ban quản lý Hồ Tây cho hay kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành cho thấy giấy phép hoạt động bến thủy nội địa của các công trình, nhà nổi, nhà hàng tại bến thủy Hồ Tây (từ số 2-10 phố Nguyễn Đình Thi) đã hết hạn. Nhiều phương tiện cũng đã hết hạn.

Trước đó, vào tháng 6-2016, Sở GTVT TP Hà Nội và quận Tây Hồ đã kiểm tra, rà soát và đình chỉ hoạt động hàng loạt nhà hàng, nhà nổi tại khu vực này.

Nhà hàng nổi Hồ Tây đoạn bến thủy Hồ Tây ở đầu đường Nguyễn Đình Thi (phường Thụy Khuê) được yêu cầu di dời trước ngày 20-2.

Ông Vũ Bá Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê, đề nghị các chủ nhà hàng, nhà nổi tại bến thủy Hồ Tây (từ số 2-10 Nguyễn Đình Thi) tự động tháo dỡ cầu dẫn, sàn cứng xong trước ngày 20-2, nếu quá thời hạn này phường sẽ báo cáo quận để có phương án xử lý.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao UBND quận Tây Hồ chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các DN kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao du lịch, vui chơi giải trí, nuôi trồng, khai thác thủy sản trong phạm vi quản lý Hồ Tây. Đồng thời, xác định vị trí tập kết và tổ chức di chuyển các tàu thuyền, phương tiện nổi về một vị trí tập kết, xây dựng kế hoạch tháo dỡ, di dời triệt để các phương tiện này khỏi Hồ Tây, tháo dỡ các cầu dẫn, sàn nổi... trên Hồ Tây. Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu các công việc nói trên phải hoàn thành ngay trong quý I-2017. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.