Hà Nội:

Chính quyền phải chịu trách nhiệm nếu có mại dâm

Hà Nội sẽ gắn trách nhiệm của chính quyền cơ sở để xảy ra hoạt động mại dâm tại địa phương.

Văn phòng UBND Hà Nội vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Phòng chống mại dâm, sơ kết công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn mại dâm 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2014.

Văn bản thông báo trên của UBND Hà Nội được ban hành trong bối cảnh, thời gian qua gần đây dư luận qua tâm đặc biệt đến thông tin Hà Nội đề xuất công khai danh tính người mua dâm.

Các huyện, thị xã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, công an địa phương tăng cường công tác tuyên truyền không để tăng đối tượng, phát sinh đối tượng mới, tụ điểm mới, kiên quyết không để tái xuất hiện điểm phức tạp về ma tuý, mại dâm đã xoá.

 - 1

Hà Nội sẽ gắn trách nhiệm của chính quyền cơ sở để xảy ra hoạt động mại dâm tại địa phương. Ảnh minh họa

Công an thành phố chủ trì, phân công thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra đột xuất, báo cáo thành phố đơn vị, cá nhân làm tốt, không tốt và thông báo đến các đơn vị, địa phương.

Phó Chủ tịch yêu cầu, thời gian tới, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong việc phòng, chống mại dâm, rà soát địa bàn, kiểm tra, cắm chốt tuần tra tại địa bàn có hiện tượng hoạt động mại dâm. Gắn trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc lơi lỏng quản lý, để xảy ra hoạt động mại dâm tại địa phương.

Trước đó, thời gian qua dư luận qua tâm đặc biệt đến thông tin Hà Nội đề xuất công khai danh tính người mua dâm.

Cụ thể, UBND Hà Nội đề nghị Quốc hội nghiên cứu thay thế Pháp lệnh bằng Luật Phòng, chống mại dâm. Đề nghị bổ sung Điều 22 với nội dung: Tăng mức xử phạt hành chính với người mua dâm, công khai danh tính người mua dâm đến đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục.

Giải thích về đề xuất này, ông Lê Minh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) cho rằng, hiện nay, Việt Nam đang giải quyết tệ nạn mại dâm theo hướng giảm cung mà không giảm cầu. Cơ quan chức năng chủ yếu xử lý người bán dâm còn người mua dâm thì không bị xử lý hoặc chỉ bị phạt hành chính.

Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: Người bán dâm chỉ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng. Xử phạt như vậy không hiệu quả. Hầu hết người bán dâm vẫn tái phạm. Họ ngầm hiểu là mức phạt đó chỉ là “phạt để tồn tại”.

Ông Hùng cũng cho rằng, Pháp lệnh Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm cũng nêu rõ: Người mua dâm tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội nói: “Như vậy, chúng tôi chỉ đề xuất lại dựa trên pháp lệnh đã có và muốn làm quyết liệt hơn”.

Hiện tại, đang có nhiều tranh luận trái chiều trong dư luận về đề xuất công khai danh tính người mua dâm của Hà Nội.

Theo Dương Tùng/khampha

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.