Chính quyền hai cấp Lâm Đồng vào guồng, du lịch đón 14,2 triệu lượt khách

(PLO)- Sau một tháng sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp và duy trì đà phát triển kinh tế - xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và bảy tháng đầu năm 2025, đánh giá kết quả hoạt động của chính quyền hai cấp sau một tháng sáp nhập.

Chính quyền hai cấp-1.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo báo cáo, tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, Lâm Đồng đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra trong bối cảnh mới.

Chính quyền hai cấp.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trong lĩnh vực kinh tế, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 tăng hơn 10%, lũy kế 7 tháng đạt hơn 144.000 tỉ đồng (tăng 13,5% so với cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,85 tỉ USD (tăng 18,9%), du lịch đón khoảng 14,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế tăng gần 50%.

Sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ, diện tích chuyển đổi cây trồng đạt 85% kế hoạch. Công nghiệp tiếp tục ổn định, 22/27 sản phẩm chủ lực tăng trưởng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 18.600 tỉ đồng, bằng khoảng 70% dự toán trung ương.

Về tổ chức bộ máy, chính quyền hai cấp nhanh chóng đi vào hoạt động. Tỉnh đã kiện toàn cơ cấu tổ chức các sở ngành, bố trí 250 công chức, viên chức hỗ trợ cấp xã, giải quyết hơn 105.000 hồ sơ thủ tục hành chính các cấp với tỉ lệ đúng hạn trên 92%.

Chính quyền hai cấp-3.jpg
Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Tuy vậy, Lâm Đồng vẫn gặp khó khăn về giải ngân vốn đầu tư công, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc; đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

Thời gian tới, tỉnh tập trung kiện toàn tổ chức, tăng cường chuyển đổi số, thúc đẩy sản xuất, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển năm 2025.

UBND tỉnh kêu gọi hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Trong công tác bố trí cán bộ qua một tháng vận hành chính quyền hai cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhận định còn nhiều khó khăn, vướng mắc lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đang khẩn trương có giải pháp tháo gỡ.

Một trong số đó là công tác cán bộ một số xã phân bổ chưa đồng đều, còn tình trạng chỗ thiếu, chỗ thừa, trong khi vị trí công việc chưa “đúng vai, thuộc bài” cần phải điều chỉnh gấp trong những ngày tới.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng lưu ý tính chủ động từ các xã, phường phải được đặt lên hàng đầu. Vị trí nào chưa phát huy được công việc được giao, còn thiếu, còn thừa không ai nắm bắt sâu sát, cụ thể bằng lãnh đạo chính quyền cơ sở.

Do đó, ngoài việc chủ trương lớn điều động 400 cán bộ, công chức cấp tỉnh về làm việc cấp xã trong khoảng thời gian ba tháng để tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn chính quyền cấp xã xử lý những công việc chuyên môn thì các xã phải tiếp tục rà soát, báo cáo cụ thể để đề xuất Sở Nội vụ các vấn đề phát sinh, nhất là việc bố trí cán bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.