Chính quyền chỉ đạo phá nhà ông Vươn?

(PL)- Trưa 7-2, chúng tôi có cuộc gặp với người đứng ra thuê, chủ và người lái chiếc máy xúc phá sập căn nhà của ông Vươn sáng 6-1. Những người này cho biết chính quyền địa phương đã trực tiếp chỉ đạo họ phá ngôi nhà.

Ông Vũ Văn Kết ở xã Tiên Hưng, Tiên Lãng nhận là mình đã đứng ra thuê máy xúc giúp ban cưỡng chế. Sau nhiều lần hội ý với người nhà và gọi điện thoại cho ai đó, ông Kết đọc nội dung của mẩu giấy viết tay: “Chiều 5-1, ông Hoan (Bí thư xã Đảng ủy xã Vinh Quang) đã điện thoại cho tôi, bảo ra Tổng đội TNXP thuộc xã Vinh Quang để ban cưỡng chế có việc nhờ. Tôi ra đó và gặp các ông Khanh (Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng), ông Hoan (Bí thư xã Vinh Quang) và ông Liêm (Chủ tịch xã) cùng toàn bộ ban cưỡng chế. Sau đó tôi đã liên hệ với anh Vũ Văn Đoàn (chủ máy xúc), anh Đoàn nhận lời cho ban cưỡng chế thuê máy xúc. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, ông Khanh và ông Hoan điện thoại lại cho tôi nói muộn quá, để sáng 6-1 hẵng làm. Tôi đã thông tin lại cho anh Đoàn”.

Chính quyền chỉ đạo phá nhà ông Vươn? ảnh 1

Căn nhà của ông Đoàn Văn Vươn trước khi bị phá bỏ.

Ông Vũ Văn Đoàn (anh ruột ông Kết) - chủ chiếc máy xúc cũng đọc mẩu giấy viết tay: “Kết nói có ông Khanh, ông Hoan, ông Liêm muốn thuê máy xúc để giải phóng mặt bằng khu đầm nhà ông Vươn với giá 500.000 đồng/giờ. Tôi nhận lời và điều người lái máy ra đó gặp ban cưỡng chế. Tôi có dặn là khi đến nơi chỉ được làm những gì ban cưỡng chế yêu cầu…”.

Anh Đặng Văn Tài (người trực tiếp lái chiếc máy xúc) cũng đọc mẩu giấy: “Sáng 6-1, tôi lái xe xúc ra khu vực cưỡng chế. Ông Đoàn dặn tôi “các lãnh đạo của ban cưỡng chế cụ thể là ông Khanh, ông Hoan, ông Liêm có mặt chỉ đạo thì mới được làm”. Tôi lái xe đến nơi, đợi khoảng một giờ mới thấy ông Hoan, ông Liêm và nhiều người trong ban cưỡng chế có mặt. Theo chỉ đạo của ông Hoan và ông Liêm cùng ban cưỡng chế, tôi phá căn nhà hai tầng. Sau ba giờ làm việc, tôi đưa biên lai cho ông Hoan, đề nghị thanh toán tiền thuê máy xúc 3 tiếng là 1,5 triệu đồng”.

Cần khởi tố ngay vụ án hủy hoại tài sản

Việc phá dỡ căn nhà hai tầng cũng như việc tháo cống, làm mất vật nuôi trong đầm, gây thiệt hại tài sản của gia đình ông Vươn đã hội đủ dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản theo Điều 143 BLHS. Việc phá nhà, mất tài sản, cả tháng qua báo chí đã thông tin rất kỹ, đây là một trong các căn cứ để công an khởi tố vụ án theo Điều 100 BLTTHS. Cũng lưu ý là loại tội phạm hủy hoại tài sản, không thuộc nhóm tội danh phải có yêu cầu của người bị hại mới khởi tố vụ án. Vì vậy công an ở Hải Phòng cần áp dụng ngay các biện pháp quy định trong BLTTHS để khởi tố vụ án.

Luật sưTRỊNH THANH,VPLS Người nghèo (TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.