Chính phủ thảo luận các chính sách hỗ trợ người lao động

(PLO)- Báo cáo tổng hợp về kinh tế-xã hội của Bộ KH&ĐT cho thấy tình hình lao động, việc làm quý I-2020 chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19.

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho hay lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý I-2020 ước tính là 55,3 triệu người, giảm hơn 670.000 người so với quý trước và giảm hơn 144.000 người so với cùng kỳ năm 2019.

Tình trạng giảm này diễn ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước và ở các ngành, nghề lao động.

Cả nước hiện nay có hơn 55 triệu lao động có việc làm, trong đó gần 15 triệu lao động làm việc trong các doanh nghiệp; hơn chín triệu lao động đang làm việc trong các hợp tác xã, cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp. 

Cũng theo số liệu từ Bộ KH&ĐT, cả nước có khoảng 25 triệu lao động làm công hưởng lương, trong đó 11 triệu lao động trong doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, 10,4 triệu lao động trong doanh nghiệp tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 18 triệu lao động phi chính thức. 

Tổng hợp báo cáo nhanh của các doanh nghiệp, có khoảng 10% doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất. Sang đầu tháng 3, nhất là tuần thứ hai của tháng 3 khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất tăng lên rõ rệt với khoảng trên 15% trong tổng số doanh nghiệp. Đặc biệt tại một số ngành, lĩnh vực như du lịch, lưu trú, nhà hàng cắt giảm 70%-80%.

Đáng chú ý, tính từ ngày 1-1 đến 26-3-2020, đã có trên 153.000 người mất việc làm phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và hàng triệu lao động bị ngừng việc, tập trung vào một số ngành nghề, lĩnh vực như vận tải, dệt may, da giày, dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống...

Nếu diễn biến dịch không có thay đổi lớn, ước tính quý II-2020 sẽ có trên 250.000 lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm và 1,5-2 triệu lao động bị ngừng việc.

Trong trường hợp dịch bùng phát mạnh hơn, ước tính quý II-2020 sẽ có 400.000 lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm và khoảng 3 triệu lao động có nguy cơ bị ngừng việc.

Vấn đề lao động, việc làm, hỗ trợ người lao động trong bối cảnh hiện nay là một vấn đề được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và Thủ tướng. 

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2020, Chính phủ sẽ xem xét, thảo luận dự thảo nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó có các khoản dự kiến hỗ trợ đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, bị mất việc, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp...

Tính đến 23-3-2020, cả nước có gần 70.000 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong đó có hơn 15.400 lao động Trung Quốc (chiếm 22,1%), hơn 24.500 lao động Hàn Quốc (35,2%) và gần 30.000 lao động đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác (chiếm 42,7%). 

Hiện có trên 560.000 người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở 36 quốc gia và vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm bệnh. Trong đó, 48.000 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc, 230.000 thực tập sinh/lao động đang làm việc tại Nhật Bản, 224.713 đang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc).  

Hiện nay, người lao động Việt Nam đang làm việc tại các nước và vùng lãnh thổ có dịch vẫn tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn về y tế của nước sở tại, chưa có trường hợp nào bị nhiễm bệnh. 

Qua khảo sát, người lao động chưa có nguyện vọng về nước tại thời điểm này. 

Theo thống kê, số lượng người lao động về nước trong quý I-2020 không nhiều, chủ yếu là lao động hết hạn hợp đồng, trong đó Nhật Bản có 914 người, Hàn Quốc 366 người, Đài Loan 317 người. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.