Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về cải cách tiền lương vào giữa năm 2025

(PLO)- Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị Chính phủ báo cáo việc thực hiện cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, tại kỳ họp 9 vào tháng 5-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-7, tại phiên họp thứ 35, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị kỳ họp 8, Quốc hội khóa XV.

Tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 11 dự án luật; cho ý kiến 12 dự án luật. Ngoài ra, Quốc hội cũng dành thời gian cho ý kiến về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác…

Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về cải cách tiền lương vào giữa năm 2025
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại phiên họp. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đáng chú ý, ông Bùi Văn Cường đề cập đến một số nội dung trong nghị quyết của Quốc hội yêu cầu phải báo cáo Quốc hội.

Trong đó tại Nghị quyết 104 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo tại kỳ họp thứ 8 việc thực hiện bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù; áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất; không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, tại Nghị quyết 142 kỳ họp 7, Quốc hội đã quy định một số chính sách về thực hiện các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1-7 và yêu cầu Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp 9 (tháng 5-2025).

Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị thực hiện báo cáo theo yêu cầu tại Nghị quyết 142.

Một nội dung khác là Nghị quyết yêu cầu báo cáo Quốc hội về kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

Tổng thư ký Quốc hội cho hay trên thực tế, kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã được Chính phủ lồng ghép báo cáo tại một số báo cáo như thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế; tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn…

Bởi vậy, ông Bùi Văn Cường đề xuất không đưa nội dung này thành một nội dung báo cáo riêng tại kỳ họp của Quốc hội, thay vào đó sẽ lồng ghép trong các báo cáo nêu trên.

chinh-phu-se-bao-cao-quoc-hoi-ve-cai-cach-tien-luong-vao-giua-nam-2025-1.jpg
Toàn cảnh phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 11-7. Ảnh: PHẠM THẮNG

Về việc tổ chức kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay tại Kỳ họp 8, Quốc hội dự kiến làm việc 24 ngày, khai mạc ngày 21-10, bế mạc vào ngày 28-11. Ông đề xuất tiếp tục tổ chức kỳ họp theo hai đợt, do số lượng nội dung lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp này rất lớn, nhiều nội dung khó, phức tạp.

Cụ thể, đợt 1, Quốc hội làm việc trong 15 ngày (từ ngày 21-10 đến ngày 8-11), chủ yếu thảo luận các nội dung trình biểu quyết thông qua và thảo luận ở tổ một số dự án luật trình cho ý kiến; chất vấn và trả lời chất vấn.

Đợt 2, họp 9 ngày (từ ngày 18-11 đến ngày 28-11), chủ yếu bố trí để Quốc hội biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết; thảo luận ở tổ và hội trường một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến.

Ông Bùi Văn Cường cũng dự phòng trường hợp có dự án luật, nghị quyết được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 thì thời gian diễn ra kỳ họp sẽ tăng thêm 1-2 ngày, bế mạc muộn nhất vào ngày 30-11.

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga bày tỏ đồng tình với việc tổ chức kỳ họp theo hai đợt. Theo bà Nga, việc này nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan tiếp thu, giải trình các ý kiến, hoàn thiện, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết với chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.