Chính phủ quyết nghị chấn chỉnh công tác làm luật

(PLO)- Để khắc phục tình trạng “thiếu nhạc trưởng trong xây dựng pháp luật”, “mạnh ai nấy làm”... Nghị quyết của Chính phủ đề ra một số giải pháp đồng bộ

Các bộ trưởng phải “trực tiếp chịu trách nhiệm” tổ chức, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật của bộ mình. Các cơ quan chủ trì soạn thảo phải tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi hoàn thiện dự án lập quy trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đây là một nội dung nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng luật mà Chính phủ tổ chức hôm 5-8.

Để khắc phục tình trạng “thiếu nhạc trưởng trong xây dựng pháp luật”, “mạnh ai nấy làm, không đồng bộ”, “chạy đua xây dựng pháp luật để rồi luật này phủ nhận luật kia”… đã được mổ xẻ trong phiên họp này, Nghị quyết của Chính phủ đề ra một số giải pháp đồng bộ. Theo đó, Bộ Tư pháp phải nâng cao chất lượng thẩm định các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự án, dự thảo với hệ thống pháp luật.

Khắc phục sự chồng chéo giữa Bộ Tư pháp với Văn phòng Chính phủ trong việc tham mưu cho Chính phủ xây dựng pháp quy, Nghị quyết phân định rõ: tại phiên họp Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp phát biểu ý kiến về việc cơ quan chủ trì soạn thảo đã giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định như thế nào; còn Văn phòng Chính phủ chỉ báo cáo tổng hợp ý kiến các bộ trưởng thành viên Chính phủ đối với dự án, dự thảo mà thôi.

Liên quan đến những bất cập của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đề xuất của Bộ Tư pháp và ý kiến các bộ, ngành, Chính phủ quyết nghị thống nhất hướng sửa luật này theo quy trình làm luật trước 2008.

Theo đó, cơ quan chủ trì trình dự án luật sẽ đồng thời chủ trì việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và báo cáo trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nội dung ấy.

Còn các cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội sẽ tập trung vào công tác thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết cũng như thẩm tra các báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

Trường hợp có ý kiến khác biệt với cơ quan chủ trì trình thì cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo hướng này, quy trình làm luật sẽ rõ ràng hơn, khắc phục những bất cập, hạn chế do cách làm “đổi vai giữa đường” được đưa vào Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ 2008 đến nay. Mà ở đó, khi cơ quan trình chỉ chủ trì dự án luật cho đến khi đưa sang Quốc hội, sau đó cơ quan thẩm tra sẽ nhận trách nhiệm chủ trì tiếp thu ý kiến đại biểu, hoàn thiện dự án cho đến khi Quốc hội bấm nút thông qua.

Được biết Bộ Tư pháp đang hoàn thiện dự thảo sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để báo cáo Thủ tướng, trước khi Chính phủ quyết định trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.