THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

Chính phủ phối hợp MTTQ VN chống tham nhũng, suy thoái

(PLO) - Ngày 10-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong Hội nghị kiểm điểm thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của Chính phủ và UB Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhấn mạnh vấn đề này. 

Theo Thủ tướng, năm 2016, thiên tai, hạn hán liên tiếp xảy ra, nhưng đời sống nhân dân vẫn được nâng lên, niềm tin của nhân dân vào chính quyền, Chính phủ, MTTQ ngày càng tốt. “Thành quả này có sự đóng góp rất lớn của MTTQ và các tổ chức chính trị”, Thủ tướng nói.

Tuy vậy, Thủ tướng cũng cho rằng: công tác phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam vẫn còn nhiều khiếm khuyết, có nơi chưa làm hết trách nhiệm, có việc chưa làm đến nơi đến chốn.

“Chính phủ và MTTQ cần phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động để hoàn thiện hơn việc thực hiện Chính phủ kiến tạo, hành động”, Thủ tướng nói và đánh giá cao những phản ánh ý kiến, kiến nghị của UB Trung ương MTTQ Việt Nam đối với Chính phủ.

Đề cập đến trọng tâm phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam năm 2017, Thủ tướng cho rằng: “Trọng tâm phối hợp phải tập trung vào vấn đề chống lãng phí, chống tham nhũng, tập trung giải quyết những vấn đề chống suy thoái. Các cấp đều phải công khai hóa những vấn đề này để báo chí và MTTQ Việt Nam giám sát”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện việc công khai để báo chí và MTTQ Việt Nam giám sát

Trước đó, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng cho đề cập đến những công tác trọng tâm của MTTQ Việt Nam trong năm 2017.

Ông Nhân đề nghị Chính phủ quan tâm tới việc giải quyết đơn, thư khiếu nại của nhân dân. “Mặt trận đã phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có Thanh tra Chính phủ, đã tổ chức được việc luật sư tham gia vào giải quyết ý kiến của người dân”, ông Nhân cho hay.

Ông Nhân cũng đề cập đến việc công khai hóa kết luận thanh tra cũng như kết quả giám sát và đề nghị báo chí bám sát nội dung này. Đặc biệt, ông Nhân cho rằng: công tác giám sát cần có sự phối hợp giữa Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho rằng nếu không có sự phối hợp chặc chẽ, nhịp nhàng giữa Chính phủ và Mặt trận, thì việc xây dựng Chính phủ kiến tạo khó có thể thành công. “Bởi Mặt trận có vai trò trong việc giám sát, phản biện, là đại diện của quần chúng nhân dân. Chủ trương của chính phủ là giám sát, phản biện, chính vì vậy Chính phủ và Mặt trận cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa”.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng cho rằng: MTTQ Việt Nam, thông qua nhiệm vụ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đã tập trung giải quyết được các vụ việc khiếu nại, tố cáo, những vụ việc giữa các tôn giáo, dân tộc; tham gia giải quyết sự cố môi trường Fomosa tốt.

“Chính phủ và Mặt trận cần tiếp tục phối hợp để giữ được ổn định chính trị ở cơ sở và giảm thiểu việc hình thành các điểm nóng trong nhân dân, quyết liệt giải quyết các khiếu nại đông người, gây bức xúc. Việc giải quyết bằng chính sách pháp luật chưa đủ mà phải có sự tham gia của Mặt trận”, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.