Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(PLO)- Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-12, tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Bình Định
Hội nghị triển khai nghị quyết HĐND tỉnh Bình Định về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Ảnh:ND

Tại hội nghị, UBND tỉnh Bình Định thông tin, năm 2023 tỉnh thực hiện 18/19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,61%, vượt so với kế hoạch HĐND tỉnh giao (7 – 7,5%) và xếp thứ 17/63 địa phương cả nước, thứ sáu trong 14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và thứ nhất trong năm địa phương khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung.

Quy mô kinh tế của tỉnh đạt 117.668 tỉ đồng, xếp thứ 24/63 địa phương trong cả nước, thứ năm trong 14 địa phương vùng phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và thứ ba trong năm địa phương khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 26%, công nghiệp và xây dựng chiếm 30%, dịch vụ chiếm 38%. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho biết với những kết quả đã được trong năm 2023, năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu đưa địa phương tiếp phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,5-8%.

"Chính phủ đã ký thông qua quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2050. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhất, định hình cho sự phát triển của Bình Định trong tương lai. Trên cơ sở quy hoạch này, tỉnh và các địa phương cụ thể hóa quy hoạch nhiệm vụ của địa phương, từ đó sẽ có giải pháp cụ thể để phát triển", Bí thư Tỉnh ủy Bình Định thông tin.

Bình Định
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định thông tin Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Ảnh:TD

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định thông tin thêm, ngày 23-12, tỉnh Bình Định công bố quy hoạch kêu gọi đầu tư phát triển. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương nghiên cứu quy hoạch để có giải pháp thúc đẩy và giữ vững sự phát triển của địa phương. Đồng thời tập trung các giải pháp đưa Bình Định trở thành điểm đến hấp dẫn đầu tư trong và ngoài nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.