Chiều nay, miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

(PLO)- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cho đến thời điểm này.

Theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11, Quốc hội (QH) khóa XIV, từ 11 giờ hôm nay (30-3), Ủy ban Thường vụ QH trình QH miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau đó, các đoàn đại biểu QH sẽ thảo luận về việc miễn nhiệm này. Kết quả thảo luận tại các Đoàn sẽ được báo cáo nhanh cho Ủy ban Thường vụ QH.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch QH khóa XIII ngày 31-3-2016. Ảnh: VGP

Đến chiều cùng ngày, sau khi QH biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ QH sẽ báo cáo QH kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về việc miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp theo, Ban kiểm phiếu sẽ được thành lập và thực hiện chức năng này trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự Chủ tịch nước, Thủ tướng… những ngày sau đó.

Ban Kiểm phiếu được thành lập xong thì QH sẽ bỏ phiếu kín quyết định xem có miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia hay không. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố sau đó và Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ được thảo luận, thông qua.

Trong trường hợp QH đồng ý miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì Ủy ban Thường vụ QH sẽ trình danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới. Các bước sau đó tiếp tục là thảo luận ở Đoàn.

Đến sáng 31-3, Ủy ban Thường vụ QH báo cáo QH kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Nếu mọi việc được QH tiến hành như chương trình dự kiến, thì sáng mai QH sẽ có Chủ tịch mới.

Sau khi tân Chủ tịch QH tuyên thệ nhậm chức, Ủy ban Thường vụ QH trình QH miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch QH.

Đến ngày 1-4 thì nhân sự cấp cao của QH sẽ được kiện toàn xong.

Tháng 3-2016, ông Nguyễn Sinh Hùng được QH khóa XIII miễn nhiệm. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sau đó được QH bầu và trở thành nữ Chủ tịch QH đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: VGP

Năm năm trước, đúng ngày 31-3-2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân lần đầu tiên tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch QH khi QH khóa XIII kiện toàn nhân sự. Lúc ấy, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được phê chuẩn để thay ông Nguyễn Sinh Hùng.

Sau khi tuyên thệ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói luôn khắc ghi lời tuyên thệ của mình để thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, phát huy truyền thống của những người đi trước cùng UB Thường vụ QH lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.

Đến tháng 7-2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục được bầu giữ chức vụ này ở khóa XIV và tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch QH khóa mới.

Quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.