Chiều nay khảo sát khu vực mộ liệt sĩ ở Tân Sơn Nhất

(PLO)- Sáng 6-7, Ban chỉ đạo 1237 TP.HCM đã tổ chức hội thảo "Khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (mộ tập thể) bộ đội Việt Nam hy sinh trong trận đánh vào phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất Tết Mậu Thân 1968. 
Tham dự hội thảo có các nhân chứng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cùng đại diện các đơn vị, sở, ngành. 

Đại diện cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 1237 TP.HCM thông tin về khu mộ tập thể tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: P.ĐIỀN

Ông Vũ Chí Thành, thuộc Tiểu đoàn 16-Long An, nhân chứng tham gia trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất Tết Mậu Thân năm 1968, xác nhận: Trận đánh vô cùng ác liệt, thương vong rất nhiều, riêng Tiểu đoàn 16 đã có 300 người hy sinh trong trận đánh này. 
Theo ông Thành, ngoài ba tiểu đoàn 16, 267, 268 tham gia còn có các đơn vị biệt động, đặc công và các đơn vị khác tham gia trận đánh này. Từ đó, ông Thành khẳng định tại thời điểm trận đánh đó có khoảng 1.500 quân tấn công sân bay Tân Sơn Nhất
Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh TP.HCM, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 1237 TP.HCM, từ thông tin cựu chiến binh Mỹ cung cấp có hai khu vực mộ. 
Trong đó, khu vực 1 (tạm gọi là hố chôn 1) có 157 thi thể bộ đội Việt Nam hy sinh đêm giao thừa rạng sáng mùng 1 Tết Mậu Thân 1968. Khu vực này, năm 1995 Sở LĐ-TB&XH và Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng một số cơ quan chức năng của TP đã tổ chức tìm kiếm và khai quật 182 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM (Đồi không tên, quận 9). Trên bia có ghi tên tuổi, quê quán 182 liệt sĩ thuộc các tiểu đoàn 16, 267, 268- Long An. 
Khu vực 2 (hố chôn 2) có khoảng 600 thi thể bộ đội Việt Nam được chôn tập thể khu vực phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất chưa được quy tập. 

Theo nhận định ban đầu, thông tin trên là có cơ sở. Tại vị trí này, chủ đầu tư khi triển khai thực hiện dự án cũng thu được một dép râu bộ đội địa phương thường dùng. 

Ông Vũ Chí Thành (đứng), Tiểu đoàn 16, tham gia trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: P.ĐIỀN

Tại hội thảo, các nhân chứng đã trình bày, cung cấp các số liệu, hình ảnh thu thập về trận đánh vào phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất, qua đó khẳng định số liệu về mộ tập thể là có căn cứ. 
Chiều cùng ngày, Ban chỉ đạo 1237 TP.HCM tiến hành khảo sát thực địa theo nguồn tin do cựu chiến binh Mỹ cung cấp về hố chôn tập thể bộ đội Việt Nam ở sân bay Tân Sơn Nhất thuộc địa bàn phường 15, quận Tân Bình. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.