Chiều nay, Đại hội XIII bước vào nội dung nhân sự

(PLO)- Chiều nay, các đại biểu sẽ nghe báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự và sẽ biểu quyết về số lượng BCH Trung ương khóa XIII.

Theo chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng nay (28-1), các đại biểu tiếp tục làm việc tại hội trường để thảo luận các văn kiện, lấy ý kiến đại biểu về dự kiến những vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII (nếu có).

Chiều nay (28-1), đại hội họp phiên toàn thể tại hội trường, các đại biểu sẽ nghe báo cáo của Ban chấp hành (BCH) Trung ương khóa XII về công tác nhân sự và sẽ biểu quyết về số lượng BCH Trung ương khóa XIII.

Tại cuộc họp báo trước thềm đại hội hôm 22-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết phương án công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XIII là 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Danh sách nhân sự trình đại hội có số dư tối đa 15%; đại biểu có quyền giới thiệu thêm tại đại hội nhưng tổng số dư không quá 30%. Cơ cấu độ tuổi phấn đấu dưới 50 tuổi từ 15% đến 20%; 50-60 tuổi 70%; 61 tuổi trở lên khoảng 10%.

Trả lời báo chí sáng qua, 27-1, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết các đại biểu sẽ có ba ngày thảo luận, nghiên cứu hồ sơ nhân sự do Đoàn chủ tịch cung cấp.

“Thời gian rất dài và đủ để các đại biểu có thể nghiên cứu một cách đầy đủ nhất về hồ sơ của từng ứng viên và nghiên cứu kỹ nhất về đề án nhân sự để bầu chính xác” - ông Lềnh nói.

Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM về giải quyết đơn thư tố cáo liên quan đại biểu và nhân sự Đại hội XIII, ông Hầu A Lềnh cho biết các tố cáo 15 ngày trước khi diễn ra đại hội với đại biểu đều đã được xác minh, xử lý. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đã có báo cáo, được thông qua ở phiên trù bị.

“Với nhân sự BCH Trung ương khóa XIII thì khi hồ sơ gửi đến đại biểu, các vấn đề đều đã làm rõ rồi. Nếu đại biểu trong quá trình nghiên cứu hồ sơ có ý kiến thì Đoàn chủ tịch, Tiểu ban Nhân sự sẽ giải trình” - ông Lềnh trả lời và nói thêm: “Đơn tố cáo mới nếu có thì vẫn nhận và sẽ được xem xét, giải quyết”.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, phần nhân sự dự kiến chiếm hơn nửa thời gian Đại hội XIII. Sau khi nghiên cứu hồ sơ nhân sự và tiếp nhận giải trình có liên quan của Đoàn chủ tịch, sáng Chủ nhật (31-1), các đại biểu sẽ bỏ phiếu bầu BCH Trung ương khóa XIII. Buổi chiều, kết quả bầu cử sẽ được công bố.

Thứ Hai (1-2), BCH Trung ương khóa XIII sẽ mở Hội nghị lần thứ nhất, lần lượt bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Sáng thứ Ba (2-2), BCH Trung ương khóa XIII cùng ban lãnh đạo được bầu sẽ ra mắt đại hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.