Chiêu lừa tiền của 2 'đại gia' và 'người dân tộc'

(PLO)- Tài và Long phân công một kẻ giả danh "người dân tộc" đi bán trăn, xương khỉ, mật gấu giá rẻ, một kẻ đóng vai "đại gia" đi mua để lừa tiền người dân nhẹ dạ cả tin. 

Chiều tối 1- 1, Cơ quan CSĐT công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Đỗ Như Tài (59 tuổi) và Hà Trọng Long (56 tuổi) cùng trú tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa để đều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối năm 2018, anh Tr.S.B (42 tuổi, trú xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa) đến Công an thị xã Thái Hòa trình báo anh bị “một người dân tộc” và “một đại gia” lừa mất 200 triệu đồng.

Đỗ Như Tài bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Cụ thể, anh B. làm nghề thu mua phế liệu thì một người mặc quần áo dân tộc đến giới thiệu “ta là người dân tộc vừa bắn được con trăn”. Người này nhờ anh B. bán giúp con trăn với giá 2 triệu đồng. Sau đó, có một “đại gia” đến mua con trăn trên giá 3 triệu đồng và dặn “có đồ rừng gì quý sẽ mua giá cao”.

Sau đó ít ngày thì người đàn ông “dân tộc” đó lại đến hỏi anh B. “có mua xương khỉ không? Ta bán rẻ thôi giá có 3 triệu đồng”. Anh B. đồng ý mua và chờ “đại gia đến mua lại”. Đại gia lại đến mua số xương trên với giá 10 triệu đồng.

Qua hai thương vụ, anh B. thấy lời được 8 triệu đồng.

Tiếp theo, “người dân tộc” đến gặp anh B. nhờ anh bán 6 chiếc mật gấu với giá 280 triệu đồng. Anh B. vui vẻ, đồng ý ngay. Sau đó, “đại gia” lại đến hỏi mua 6 chiếc mật gấu trên giá 390 triệu đồng. Anh B. thấy lãi nên đồng ý. Tuy nhiên, vị “đại gia” nói chưa mang đủ tiền mà chỉ có 15 triệu đồng nên xin đặt cọc và lấy hàng sau.

“Người dân tộc” quay trở lại nói với anh B. là “có người đồng ý mua 6 mật gấu giá 300 triệu đồng, cho ta xin lại 6 mật gấu để đi bán”.

Vì đã nhận tiền đặt cọc của “đại gia” và thấy phi vụ có tiền lời nên anh B. thương thuyết để mua luôn 6 mật gấu giá 280 triệu đồng. Người “dân tộc” nể tình nên đồng ý bán cho anh B.

Anh B. lấy hết tiền bạc và đi vay mượn được 200 triệu đồng để trả tiền cho “người dân tộc” và anh xin nợ 80 triệu đồng trả sau. Anh B. chờ mãi không thấy “đại gia” đến mua 6 mật gấu để anh có tiền lời. Sau đó, anh gọi cho hai người trên thì “điện thoại không liên lạc được”. Từ đó, anh B. mới biết mình bị lừa.

Sau khi tiếp nhận trình báo của anh B. Công an thị xã Thái Hòa nhận định các đối tượng đã và đang lừa nhiều người nên lập chuyên án 118L vào cuộc điều tra. Đến ngày 23-12-2018, khi Tài và Long đang thuê nhà nghỉ ăn chơi thì bị công an bắt giữ. Tang vật công an thu giữ gồm một con trăn, một túi xương động vật, một bộ quần áo dân tộc.

"Đại gia" Hà Trọng Long bị bắt giữ.

Qua đấu tranh Long và Tài đã khai nhận: một người đóng vai người dân tộc, chuyên đi bán đặc sản, người con lại trong vai đại gia, đi mua để lừa tiền các nạn nhân ở các huyện Diễn Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Nhiều nạn nhân do xấu hổ vì bị lừa nên không trình báo với cơ quan công an.

Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an thị xã Thái Hòa cho biết thêm, hiện đang trưng cầu giám định số tang vật mật (nghi giả mật gấu) và xương động vật để làm cơ sở sớm hoàn tất hồ sơ, khởi tố và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Ai là nạn nhân của Long và Tài đến trình báo với Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa hoặc liên hệ trực tiếp với Thượng úy Phạm Thông, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra về Hình sự, Kinh tế, Ma túy theo số điện thoại 0978.236.336 để được giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.