Chiếm đất công ích xây nhà tiền tỉ

(PLO)- Sau khi thuê 1.200 m2 đất công ích trồng lúa, ông Danh đã chiếm dụng và xây căn nhà trị giá gần 2 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-3, UBND huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ căn nhà của ông Nguyễn Khoa Danh (57 tuổi) tại thôn Lương Cách, xã Hộ Hải, xây dựng trên đất công ích.

Chính quyền huyện Ninh Hải cưỡng chế căn nhà xây trái phép trên đất công ích. Ảnh: N.H

Chính quyền huyện Ninh Hải cưỡng chế căn nhà xây trái phép trên đất công ích. Ảnh: N.H

Theo huyện Ninh Hải, thửa đất số 150 có diện tích hơn 1.200 m2 tại thôn Lương Cách được giao cho UBND xã Hộ Hải làm quỹ đất công ích vào năm 2004.

Sau đó, xã Hộ Hải nhiều lần ký hợp đồng cho hộ ông Danh thuê thửa đất trên để trồng lúa. Tuy nhiên, sau khi kết thúc hợp đồng thuê đất và tháng 8-2015, xã Hộ Hải nhiều lần mời ông Danh làm việc thì người này không đồng ý ký tiếp hợp đồng thuê đất mà vẫn tiếp tục sử dụng thửa đất.

Tháng 5-2019, xã Hộ Hải phát hiện một căn nhà rộng 150 m2 trị giá khoảng 2 tỉ đồng được xây trên thửa đất này. Chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu ông Danh chấm dứt thi công nhưng người này không chấp hành.

Ông Danh chiếm đất công ích xây căn nhà trị giá gần 2 tỉ đồng. Ảnh: N.H

Ông Danh chiếm đất công ích xây căn nhà trị giá gần 2 tỉ đồng. Ảnh: N.H

Sau đó, UBND huyện Ninh Hải đã có quyết định buộc ông Danh phải tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, trả lại đất lấn chiếm.

Lúc này, ông Danh đã khởi kiện ra tòa. Sau nhiều phiên xét xử, tòa án các cấp đã bác yêu cầu khởi kiện.

Theo chính quyền địa phương, ông Danh có ba căn nhà khác trên địa bàn huyện. Sự việc kéo dài từ năm 2020 đến nay nhưng ông Danh không chấp hành nên chính quyền đã thi hành quyết định cưỡng chế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.