Chia nhỏ tài sản bán đấu giá, 1 cơ quan THA ở Cà Mau bị 'tuýt còi'

(PLO)- Khối tài sản của một Công ty có hơn 62% vốn Nhà nước bị Thi hành án ở Cà Mau chia nhỏ ra bán và Sở Tư pháp Cà Mau khẳng định việc làm này là sai và đề nghị thu hồi để bán đấu giá lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-7, nguồn tin riêng của PLO cho hay, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau đã thống nhất và đang đề xuất UBND tỉnh Cà Mau thu hồi toàn bộ hơn 25.000m2 đất của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Cà Mau (gọi tắt Công ty thực phẩm Cà Mau) để đấu giá theo luật định.

Công ty thực phẩm Cà Mau nay đã có 2 Công ty khác vào dựng biển tiếp quản các phần nhà xưởng, trong khi tỉnh Cà Mau đang cho thu hồi toàn bộ đất để đấu giá theo luật định. Ảnh: Trần Vũ.Công ty thực phẩm Cà Mau nay đã có 2 Công ty khác vào dựng biển tiếp quản các phần nhà xưởng, trong khi tỉnh Cà Mau đang cho thu hồi toàn bộ đất để đấu giá theo luật định. Ảnh: Trần Vũ.

Trước đó, tại Báo cáo số 285/BC-STP, ngày 20-6-2022, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau khẳng định việc Chi cục THA dân sự thành phố Cà Mau bán đấu giá 2 khối tài sản trên đất của Công ty thực phẩm Cà Mau là chưa đúng quy định theo điều 94 và điều 113 Luật THA dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014.

Theo Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, các công trình xây dựng trên đất thuê thực hiện dự án của Công ty thực phẩm Cà Mau là một thể thống nhất, không thể tách rời trong dự án đã đầu tư. Vào năm 2018 và 2019, để thực hiện các bản án, Chi cục THA dân sự thành phố Cà Mau đã kê biên toàn bộ tài sản của Công ty này.

Tuy nhiên, thay vì bán đấu giá nguyên khối tài sản, Chi cục THA thành phố Cà Mau đã chia nhỏ ra bán từng phần các khối tài sản gắn liền với đất.

Đã có 2 khách hàng trúng đấu giá 2 khối tài sản là Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Hưng Thịnh và Công ty Camimex Foods. Phía Công ty Hưng Thịnh đã thanh toán tài chính và tiếp quản khối tài sản trên đất hơn 40 tỉ đồng. Phía Công ty Camimex cũng đã tiếp quản khối tài sản trúng đấu giá hơn 20 tỉ đồng.

Trong khi đó, toàn bộ diện tích đất có 2 khối tài sản nói trên tọa lạc hiện đã hết thời hạn thuê và một phần là chưa được cấp quyền sử dụng, dẫn đến tình trạng hai khách hàng này đề xuất tỉnh cho thuê đất tiếp tục.

Từ tháng 5-2022, khi nhận được thủ tục xin thuê đất của các Công ty nói trên, các Sở ngành tỉnh Cà Mau đã hợp nhiều cuộc. Qua đó, chiếu quy định pháp luật hiện hành, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau thống nhất quan điểm đề xuất UBND tỉnh Cà Mau thu hồi toàn bộ diện tích đất hơn 25.000m2 của Công ty thực phẩm tỉnh Cà Mau.

Số đất này sẽ giao cho Trung tâm quỹ đất tỉnh Cà Mau tiếp quản và tiến hành thủ tục đấu giá theo luật định.

Tuy nhiên, tại các cuộc họp về nội dung này, phía Chi cục THA thành phố Cà Mau luôn khẳng định mình làm đúng quy định của Luật thi hành án hiện hành. UBND tỉnh sau đó đã giao cho Sở Tư pháp tham mưu về tính pháp lý việc THA nói trên. Và Sở Tư pháp đã khẳng định việc thi hành án xé nhỏ khối tài sản thống nhất ra bán đã có sai sót.

Được biết, Công ty thực phẩm Cà Mau đã cổ phần hóa, tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Nhà nước vẫn đang sở hữu hơn 62% cổ phần.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.