Chi tiết việc sản xuất cồn y tế giả của Phó Chủ tịch UBND thị trấn ở Hà Nội

(PLO)- Do thấy bán sản phẩm cồn y tế được sản xuất từ nguyên liệu là ethanol thì lợi nhuận thấp nên Tuấn đã mua hóa chất methanol (cồn công nghiệp) để sản xuất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Liên quan đến vụ sản xuất cồn y tế giả ở Hà Nội, đến nay Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội đã bắt giữ Phạm Đình Tuấn (37 tuổi, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ) cùng anh trai là Phạm Đình Dũng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là cồn y tế.

Theo tài liệu điều tra, tháng 4-2016, Phạm Đình Tuấn thành lập Công ty TNHH sản xuất và thương mại MCB Việt Nam chuyên sản xuất cồn và nước muối sinh lý. Đến năm 2018, Tuấn đổi tên doanh nghiệp thành Công ty Ngân Hà và giao Phạm Đình Dũng làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty.

Thực tế mọi hoạt động đều do Tuấn chỉ đạo, điều hành.

con-y-te.jpg
Phạm Đình Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh CA

Ban đầu, Tuấn sử dụng máy móc, dây chuyền để sản xuất cồn y tế, sử dụng nguyên liệu đầu vào là ethanol 95 độ, 96 độ, 99 độ. Tuy nhiên, từ khoảng tháng 1-2025, do thấy sản xuất cồn y tế bằng ethanol lợi nhuận thấp nên Tuấn đã mua hóa chất methanol 99 độ (còn gọi là cồn công nghiệp) để sản xuất cồn y tế.

Sau đó, Tuấn chỉ đạo nhân viên pha trộn nguyên liệu methanol và nước lọc RO vào téc theo tỷ lệ rồi đóng vào chai, dán tem, đóng thùng để mang đi bán.

Giá bán cồn là do Tuấn quyết định, cồn làm từ methanol bán với giá 11.000 đồng/chai loại 500ml, cồn làm bằng ethanol bán với giá khoảng 12.000 đồng đến 13.000 đồng/chai loại 500ml.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 35.567 chai (18.821 chai cồn 70 độ; 16.746 chai cồn 90 độ), trị giá khoảng 382 triệu đồng theo giá bán của Công ty Ngân Hà.

Qua kiểm nghiệm, cơ quan chức năng xác định các mẫu sản phẩm cồn 70 độ Ethanol và cồn 90 độ Ethanol do Công ty Ngân Hà sản xuất đều không chứa chất ethanol như công bố trên nhãn hàng hóa mà chứa chất methanol.

gen-h-1_1.jpg
Xưởng sản xuất của Công ty Ngân Hà. Ảnh CA

Cơ quan Công an nhận định, hành vi của những người trên gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.