Chi tiết buổi gặp giữa CSCĐ TP.HCM và người dân bị túm cổ áo

(PLO)- Như đã đưa tin, chiều qua 19-6, trong không khí thân mật, cởi mở tại Trung đoàn CSCĐ công an TP.HCM, ban lãnh đạo Trung đoàn đã có buổi gặp gỡ với anh Ngô Ngọc Sơn (30 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), người xuất hiện trong clip CSCĐ túm cổ áo dân như Báo Pháp luật TP.HCMđã phản ánh.

Thượng tá Huỳnh Văn Hùng, Trung đoàn phó Trung đoàn CSCĐ đã thay mặt ban chỉ huy trung đoàn và thượng úy Nguyễn Đình Việt (người túm cổ áo anh Sơn trong clip-PV), có lời xin lỗi chính thức với anh Sơn về việc cán bộ chiến sĩ có hành vi không đẹp, phản cảm trong quá trình làm việc với người dân. Theo thượng tá Hùng, lẽ ra thượng úy Việt có mặt để chính thức gặp gỡ, xin lỗi anh Sơn nhưng thượng úy Việt có việc đột xuất, do đó Ban chỉ huy Trung đoàn chấp thuận và thay mặt đứng ra giải quyết.

Thượng tá Hùng mong muốn anh Sơn ghi nhận thiện chí của Trung đoàn, mong anh trong thời gian tới là một trong những quần chúng tốt tiếp tục chia sẻ, hợp tác để cùng lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho thành phố được ổn định, người dân được an vui.

Thượng tá Hùng cũng thông tin thêm, sự việc đã xảy ra ngoài mong muốn đơn vị, giá như hôm đó hai bên có sự kiềm chế, bình tĩnh thì sự việc đã khác. Hiện chưa đủ chứng cứ để xác định rõ tất cả sự việc, nhưng điểm cốt yếu là hành vi của đồng chí CSCĐ như vậy là đã sai.

Do đó, sau khi sự việc xảy ra Ban chỉ huy đã thông báo rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng CSCĐ của công an thành phố, phải xử xự đúng mực với người dân. Đồng thời kiểm điểm xử lý đối với thượng úy Việt, để anh Việt thấy được cái sai của mình và đối với cả những đồng chí khác nếu có nóng nảy cũng phải rút kinh nghiệm.

Ban chỉ huy Trung đoàn CSCĐ làm việc với anh Sơn, anh Sơn đón nhận lời xin lỗi trong không khí vui vẻ, thân mật.

Bày tỏ tại buổi gặp gỡ, anh Sơn nói sự việc xảy ra cũng không đến nỗi và không ai mong muốn, anh chỉ mong các đồng chí lãnh đạo Trung đoàn có hình thức kiên quyết, ngăn ngừa để cán bộ trong lực lượng không tái phạm sự việc tương tự. Anh Sơn vui vẻ đón nhận thiện chí của Trung đoàn, nhất trí với các ý kiến của Thượng tá Hùng.
Như đã thông tin, ngày 7-6 trên facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh hai CSCĐ trong đó có thượng úy Việt tranh cãi với anh Ngô Ngọc Sơn tại giao lộ Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo quận 1. Hai CSCĐ yêu cầu anh Sơn xuất trình giấy tờ, tuy nhiên anh Sơn đề nghị hai CSCĐ cho xem thẻ tuần tra và đề nghị để vợ về nhà lấy giấy tờ đem ra vì để quên. Hai CSCĐ không đồng ý và thượng úy Việt nhiều lần nắm cổ áo anh Sơn giật mạnh, kéo đi. Hành động này đã bị người dân xung quanh phản ứng, sau đó hai CSCĐ bỏ đi.
Sau khi clip đăng trên mạng, công an TP.HCM đã yêu cầu Trung đoàn CSCĐ báo cáo và nhận định đồng chí CSCĐ thể hiện sự thiếu bình tĩnh, không giải thích rõ cho người dân hiểu nhiệm vụ, và xử lý không kiên quyết, vi phạm tác phong điều lệnh Công an nhân dân. Ban giám đốc công an TP.HCM chỉ đạo Trung đoàn CSCĐ kiểm điểm hai đồng chí CSCĐ, và xin lỗi đến anh Sơn.

Đọc thông tin trên Báo Pháp luật TP.HCM, sau khi tòa soạn liên lạc, anh Sơn đã có phản hồi, cung cấp các thông tin cá nhân, từ đó báo đã trao đổi với Trung đoàn CSCĐ có lời mời đối với anh Sơn, đi đến buổi gặp gỡ vào chiều 19-6 như nêu trên.

Thượng tá Huỳnh Văn Hùng thông tin, lực lượng CSCĐ thi hành nhiệm vụ theo Luật Công an nhân dân và Pháp lệnh CSCĐ, không cần phải có thẻ xanh tuần tra như lực lượng CSGT, quá trình tuần tra nếu phát hiện ai nghi vấn đều có quyền dừng phương tiện, kiểm tra hành chính.Trong đó tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng CSCĐ.

Theo luật quy định, công dân khi tham gia giao thông buộc phải có CMND, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm… Trong trường hợp anh Sơn, khi bị CSCĐ yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ, nếu không xuất trình được thì tổ tuần tra có quyền mời về trụ sở công an gần nhất. Tổ CSCĐ sẽ có trao đổi với công an địa phương đó và bàn giao lại người bị kiểm tra hành chính.

Nếu công dân sau đó cung cấp đủ giấy tờ thì sẽ được giải quyết cho đi, còn nếu có sai phạm, vi phạm gì thì sẽ bị xử phạt, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.