Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị: Đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống không dừng ở 'quán triệt'

(PLO)- Bộ Chính trị nhấn mạnh kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIV là cơ sở quan trọng để đánh giá tập thể, người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chỉ thị nêu rõ Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội XIV là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Nghị quyết thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết có giá trị định hướng, lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Điều này góp phần hiện thực hóa niềm tin, khát vọng dân tộc vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Để Nghị quyết được triển khai ngay, đồng bộ và hiệu quả, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Dai-hoi-XIV-cua-Dang-thanh-cong-rat-tot-dep.jpg
Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp. Ảnh: Nhân Dân

Việc triển khai phải thực hiện nghiêm túc, bài bản và khoa học. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết. Từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân.

“Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Chỉ thị nêu rõ.

Bộ Chính trị yêu cầu người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết.

Các đơn vị cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, có trọng tâm, thực hiện thường xuyên trong cả nhiệm kỳ. Chương trình hành động phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp thực tiễn địa phương, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm, đổi mới sáng tạo và bảo đảm tính khả thi.

“Kết quả thực hiện Chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ”. Chỉ thị yêu cầu hoàn thành Chương trình hành động trong quý 1-2026.

Đặc biệt, Bộ Chính trị yêu cầu việc triển khai Nghị quyết phải kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống với ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Các cấp ủy cần kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, đổi mới mạnh mẽ tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng" trong từng bước triển khai.

Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến đến cấp ủy cơ sở trong quý 1-2026.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề việc triển khai Nghị quyết tại các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Theo Chỉ thị vừa được ban hành, nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bao gồm: Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.