Chỉ số cạnh tranh của Hậu Giang tăng theo từng năm

(PLO)- Trong 5 năm qua, các chỉ số cạnh tranh của tỉnh Hậu Giang luôn được cải thiện và tăng hạng, đang đứng thứ 38 so với cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-8, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ số cạnh tranh (PCI) tỉnh giai đoạn 2017-2021.

Theo báo cáo, 5 năm qua, chỉ số PCI của Hậu Giang luôn được cải thiện và tăng hạng liên tục.

Nếu như năm 2017, chỉ số PCI của tỉnh có thứ hạng thuộc các tỉnh thấp của cả nước và khu vực ĐBSCL thì đến năm 2021 đã tăng lên, đứng thứ 38 so với cả nước và đứng thứ 9 so với các địa phương ở ĐBSCL.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết đang tỉnh đang phấn đấu đạt chỉ số PCI năm 2022 thuộc nhóm điều hành “khá”. Ảnh: KHƯƠNG DUY

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết đang tỉnh đang phấn đấu đạt chỉ số PCI năm 2022 thuộc nhóm điều hành “khá”. Ảnh: KHƯƠNG DUY

Theo đánh giá, trong 5 năm qua, các sở, ngành và địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện các chỉ số thành phần của chỉ số PCI. Đặc biệt trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, hầu hết các chỉ số thành phần đều được cải thiện so với những năm trước.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho hay từ khi thành lập tỉnh đến nay, Hậu Giang luôn xem công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng, là một trong những khâu đột phá của địa phương. Do đó, các tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá theo từng lĩnh vực cụ thể, luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm sâu sát, nhất là các chỉ tiêu định tính, định lượng được quy định cụ thể trong chỉ số PCI.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng cho biết chỉ số PCI của tỉnh hiện đang ở nhóm điều hành “trung bình” so với cả nước, tỉnh phấn đấu đạt nhóm “khá” trong năm 2022.

Cụ thể, tỉnh sẽ tập trung cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số sụt giảm trong năm 2021, như: tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, chi phí thời gian, tính năng động của chính quyền tỉnh... Cạnh đó, duy trì và tiếp tục nâng cao các chỉ số tăng điểm, như chi phí không chính thức, tiếp cận đất đai, gia nhập thị trường, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động...

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu thường xuyên khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: KHƯƠNG DUY

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu thường xuyên khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: KHƯƠNG DUY

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các Sở ngành, địa phương trong thực hiện các chỉ số, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cạnh đó, người đứng đầu Tỉnh ủy Hậu Giang cũng nhấn mạnh CCHC là một trong ba đột phá chiến lược của nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên tạo sức bật trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Trong đó, để công tác CCHC nói chung và kết quả chỉ số PCI nói riêng ngày càng tiến bộ, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị cần rà soát, phân tích rõ nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đối với những biến động của chỉ số PCI trong 5 năm qua. Từ đó, xây dựng kế hoạch khắc phục và đề ra giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả để cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần, nhất là các chỉ số đạt điểm thấp.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh:KHƯƠNG DUY

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh:KHƯƠNG DUY

Ngoài ra, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để nâng cao tính chính xác, khách quan, minh bạch của các chỉ số. Thường xuyên khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Qua đó, kịp thời tiếp thu ý kiến, điều chỉnh, cải thiện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, với quyết tâm chuyển hẳn từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.