BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chỉ ra những bất cập trong điều hành đất nước

(PL)- Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng. Lùi hai dự án luật, dừng dự án điện hạt nhân.

Sáng 23-11, kỳ họp thứ 2, Quốc hội (QH) khóa XIV đã bế mạc. Ngay sau phiên bế mạc, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì buổi họp báo thông báo kết quả của kỳ họp.

Chạm đúng bức xúc của cử tri

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Tại kỳ họp này, QH đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước”. Theo bà Ngân, QH đã thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước trong công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

Chủ tịch QH cũng cho rằng với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu (ĐB) QH đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập của đất nước như: Điều hành kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định, cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm; tình trạng đầu tư thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả của một số dự án; kỷ luật hành chính chậm được khắc phục; tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng...

“Đây là những bức xúc, lo lắng được nhân dân và cử tri cả nước quan tâm, được các ĐBQH tập trung thảo luận và kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực đòi hỏi Chính phủ, các ngành, các cấp phải nỗ lực hơn nữa để khắc phục cho được các tồn tại, hạn chế” - bà Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thể hiện tinh thần đổi mới,  đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. Ảnh: QH

Tiếp tục xử lý ông Vũ Huy Hoàng

Tại buổi họp báo ngay sau phiên bế mạc, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết QH đã ra nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn. Trong đó có nội dung phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016, trước QH và cử tri cả nước do đã có những vi phạm về công tác cán bộ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương, gây bức xúc trong xã hội

Theo ông Phúc, QH cũng đã giao Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ, các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật những vi phạm của ông Vũ Huy Hoàng. Đồng thời tăng cường công tác giám sát, quản lý cán bộ; tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý công bằng và nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Lùi hai dự án luật, dừng dự án điện hạt nhân

Thông báo kết quả kỳ họp, ông Lê Bộ Lĩnh, Phó Tổng Thư ký QH, thông tin tại kỳ họp này, QH đã xem xét, thông qua ba luật gồm: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư và 11 nghị quyết. 

Riêng đối với dự án Luật về hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, ông Lĩnh cho hay qua các ý kiến thảo luận của ĐBQH tại kỳ họp cho thấy do còn nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ QH đã chỉ đạo tổng thư ký QH gửi phiếu xin ý kiến ĐB. Căn cứ vào kết quả xin ý kiến, QH đã thống nhất chưa thông qua hai dự án luật nêu trên tại kỳ họp thứ 2 và giao Ủy ban Thường vụ QH chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát, nghiên cứu tiếp thu ý kiến ĐB để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, trình QH xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 (dự kiến diễn ra vào tháng 5-2017).

Kỳ họp cũng xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đặc biệt QH đã thông qua nghị quyết về việc dừng thực hiện dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận với tỉ lệ đồng thuận cao. Trong đó có nội dung yêu cầu Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả của việc dừng thực hiện dự án này trước mỗi kỳ họp.

35 đó là số lượt ĐB đặt câu hỏi tranh luận với các thành viên Chính phủ trong thời gian diễn ra chất vấn và trả lời chất vấn. Tổng cộng đã có hơn 200 lượt ĐB đặt câu hỏi chất vấn. Trong đó, Thủ tướng nhận được hơn 30 lượt ĐB đặt câu hỏi tại nghị trường và 89 phiếu chất vấn với 100 câu hỏi khác. Cũng tại kỳ họp này đã có 2.406 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới QH.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.