Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang bị khai trừ Đảng vì nhận hối lộ

(PLO)- Đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, bị khai trừ khỏi Đảng vì nhận hối lộ và có nhiều vi phạm nghiêm trọng khác.

 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Như PLO đã đưa tin, Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ, trong đó có Đại tá Nguyễn Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. 

Theo Ban Bí thư, ông Nguyễn Thế Anh vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nhận hối lộ, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Các vi phạm này được xác định diễn ra trong thời gian ông Thế Anh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, bị khai trừ khỏi Đảng.

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cũng vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng tài chính, trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, buôn lậu và gian lận thương mại.

“Những vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước; ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và lực lượng Bộ đội Biên phòng, mất uy tín cá nhân” – Ban Bí thư nhận định.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thế Anh.

Trước đó, hồi tháng 5-2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia có nghị quyết rút tên khỏi danh sách ứng cử đối với ông Nguyễn Thế Anh.

Trả lời báo chí khi ấy, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh, cho biết Hội đồng Bầu cử quốc gia đã làm việc rất công tâm, khách quan, đúng quy trình, đúng luật về việc rút tên ứng cử viên đối với ông Thế Anh sau khi ứng cử viên có đơn xin rút, đồng thời Ủy ban bầu cử của tỉnh Kiên Giang cũng có văn bản đề nghị.

Về lý do cụ thể, căn cứ pháp lý của việc rút tên, có thông tin ông Nguyễn Thế Anh bị bắt vì liên quan đến vi phạm pháp luật, bà Thanh cho hay: Thời điểm Hội đồng Bầu cử quốc gia có nghị quyết rút tên ông Nguyễn Thế Anh khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội ngày 5-5, chưa có dấu hiệu pháp lý hay căn cứ pháp lý về vi phạm để thực hiện xóa tên.

Tại thời điểm này, ông Nguyễn Thế Anh có đơn xin rút vì lý do cá nhân, lý do sức khỏe.

Kỷ luật 6 đại tá quân đội

Tại kỳ họp thứ 12 vừa qua, ngoài việc đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật đối với Đại tá Nguyễn Thế Anh, Ủy ban kiểm tra Trung ương còn thi hành kỷ luật nhiều cán bộ thuộc BĐBP tỉnh Kiên Giang.

Theo cơ quan kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc của Đảng và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có lãnh đạo chủ chốt và chỉ huy các đơn vị trực thuộc suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong công tác cán bộ.

Ngoài ra, đơn vị và còn cá nhân còn có sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đất quốc phòng, đầu tư xây dựng; trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đại tá Hồ Tú Điền, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang.

Cách chức Phó Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đại tá Phạm Văn Sáng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang.

Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025 và các ông: Đại tá Nguyễn Văn Phương, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; Đại tá Phạm Chánh Kính, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang.

Khiển trách các ông: Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh và Đại tá Bùi Minh Trí, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.