Chị em Việt kiều trong đường dây ma túy từ Campuchia

(PLO)- Công an TP.HCM vừa phát hiện, triệt phá đường dây ma túy do hai chị em Việt kiều Úc nắm vai trò chủ chốt.
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công đường dây ma túy lớn có cả Việt kiều tham gia vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.
Theo đó, qua quá trình điều tra, theo dõi, trinh sát phát hiện Nguyễn Duy Thạch Thảo (ngụ quận 10) cùng đồng bọn trong đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn nên lập chuyên án đấu tranh.

Trong đường dây ma túy công an triệt phá, vai trò của chị em Việt kiều đóng vai trò chủ chốt.

18 giờ 30 ngày 28-11, khi Thảo đang nhận 3.009,36 g ma túy đá từ Lâm Tú Trân (tự “Bà Môi”, 55 tuổi, ngụ quận Bình Tân) tại nhà riêng của mình nằm trên đường Tô Hiến Thành (phường 13, quận 10) thì bị các trinh sát Phòng PC47 phối hợp với Công an quận 10 ập vào bắt quả tang.

Khám xét nhà Thảo, công an phát hiện hai bánh heroin có trọng lượng 706 g và nhiều gói ma túy, tiền mặt và các tang vật khác.
Ngay sau đó, cặp đôi Lâm Kim Phụng (52 tuổi, quốc tịch Úc) và Lê Quang Cường (48 tuổi) bị bắt giữ tại quận 10; Lâm Đạo Long (tên gọi khác là Steven Dao Long, 43 tuổi, quốc tịch Úc, em ruột Phụng) cũng bị bắt ở quận 1. Các đối tượng khác trong đường dây này cũng lần lượt sa lưới.
Theo điều tra, Thảo thường lấy ma túy từ Phụng - Cường sau đó mang về chia nhỏ để bán lại kiếm lời. Nguồn ma túy này được các đối tượng lấy từ Campuchia. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phụng - Cường không trực tiếp đi giao nhận hàng mà giao cho Trân và Trần Văn Giang (tự "Xí Quách", ngụ quận 11); hàng được mang tận tay cho Thảo.
Sau khi việc giao nhận hàng thành công, Cường - Phụng mới đến nhà Thảo lấy tiền rồi đổi qua USD đưa cho Long chuyển sang Campuchia thanh toán.
Tổng số tang vật ma túy cơ quan công an thu giữ trong vụ án này lên tới gần 1.429 g herion (khoảng bốn bánh); gần 4 kg ma túy đá cùng nhiều tang vật có liên quan.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.