Chỉ định thầu cho công ty con trai, cha bị bắt giam

(PL)- Nhiều sai phạm của ông Nguyễn Tuấn Anh đã được Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra từ hai năm trước.

Ngày 13-2, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc TP Đà Nẵng, cho biết Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Tuấn Anh, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng (thuộc Sở Xây dựng), về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo tài liệu báo Pháp Luật TP.HCM có được, từ ngày 18-5-2018, Thanh tra TP Đà Nẵng đã công bố kết luận thanh tra hai dự án tái định cư Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 và kênh thoát lũ Hòa Liên (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang).

Theo đó, giai đoạn 2010-2014, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng (thuộc Sở Xây dựng) do ông Nguyễn Tuấn Anh làm tổng giám đốc giữ vai trò là đơn vị điều hành dự án, cũng là bên mời thầu.

Ảnh nhỏ: Bị can Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh lớn: Kênh thoát lũ Hòa Liên, một trong các hạng mục trong kết luận thanh tra. Ảnh: NTA

Kết luận thanh tra cho hay công ty này thực hiện chỉ định thầu trái quy định đối với năm gói thầu tư vấn giám sát, thi công xây dựng, tư vấn lựa chọn nhà thầu với tổng giá trị nhiều tỉ đồng cho Công ty TNHH MTV TM&DV Thuận Anh do ông Nguyễn Tuấn Thanh làm giám đốc. Qua xác minh nhân thân, ông Nguyễn Tuấn Thanh là con ruột ông Nguyễn Tuấn Anh.

Bên mời thầu còn thực hiện chỉ định thầu vượt hạn mức quy định đối với gói thầu xây lắp dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hòa Liên 4 (giai đoạn một). Giá gói thầu hơn 27,5 tỉ đồng, trong khi hạn mức quy định là không quá 5 tỉ đồng.

Các gói thầu khác ở hạng mục san nền giao thông, thoát nước… cũng được bên mời thầu hạn chế đấu thầu dù thuộc trường hợp phải đấu thầu rộng rãi theo quy định của Luật Đấu thầu 2005.

Thanh tra TP Đà Nẵng cũng chỉ ra việc cao trình hiện trạng tại các dự án tái định cư ở Hòa Liên hầu hết thấp hơn so với cao trình theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Các vị trí kiểm tra chênh lệch 0,112-1,047 m. Nguyên nhân gây sụt lún chủ yếu do các bên không thực hiện công tác khảo sát địa chất xây dựng đảm bảo theo quy định dẫn đến thiết kế thiếu căn cứ, không tính toán, đề xuất biện pháp xử lý nền đất yếu.

Thanh tra TP Đà Nẵng kết luận với vai trò là đơn vị điều hành dự án (giai đoạn 2010-2014), Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng chịu trách nhiệm trực tiếp liên quan đến các sai phạm nêu trên. Thanh tra TP Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ cho công an điều tra. Đến ngày 13-2-2020, ông Nguyễn Tuấn Anh bị bắt.

Được biết sai phạm tại những dự án này còn có nhiều người liên quan và tới đây công an tiếp tục làm rõ.

Kiến nghị xử lý nhiều tổ chức, cá nhân

Thời điểm năm 2018, Thanh tra TP Đà Nẵng cũng kiến nghị UBND TP kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với Sở Xây dựng (chủ đầu tư dự án các khu tái định cư), Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng.

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cũng bị đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các bộ phận, cá nhân trực thuộc có liên quan trong việc tham mưu ban hành văn bản đồng ý chủ trương chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế không đúng quy định.

Đối với kênh thoát lũ xã Hòa Liên, Thanh tra TP kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm của Viện Quy hoạch xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện công tác lập, thẩm định dự án mà không đánh giá đầy đủ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiết kế bản vẽ... Điều này khiến việc thi công kéo dài ảnh hưởng tiến độ dự án. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.