Chỉ dấu đáng chú ý về thiết chế chỉnh đốn Đảng

(PLO)- Trong dự thảo Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo có thể sẽ bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để Ban chỉ đạo chỉ đạo cả công tác “phòng chống tiêu cực”, gắn liền với nhiệm vụ phòng chống tham nhũng.

Hôm nay, 5-8, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng (viết tắt là Ban chỉ đạo) sẽ họp phiên đầu tiên kể từ sau Đại hội XIII. Chương trình cuộc họp cho thấy khả năng việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII sẽ được đẩy mạnh, toàn diện hơn trong thời gian tới.

Tin phát từ Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, cho biết tại phiên họp này, Ban chỉ đạo sẽ thảo luận, cho ý kiến với các nội dung:

(1) Dự thảo Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban chỉ đạo sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2021; (2) Báo cáo kết quả chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; (3) Dự thảo Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo; (4) Dự thảo Quy định về hoạt động kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng của Ban chỉ đạo.

Trong các nội dung trên, đáng chú ý là phần (3). Thông tin từ quá trình xây dựng đề án này cho thấy nhiều khả năng sẽ bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để Ban chỉ đạo chỉ đạo cả công tác “phòng chống tiêu cực”, gắn liền với nhiệm vụ phòng chống tham nhũng.

Điều này thể hiện khá rõ qua những nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Trung ương như Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII.

Trong hệ thống văn bản quan trọng này, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII bên cạnh những đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng đã tập trung phân tích, mổ xẻ mặt trái trong nội bộ Đảng. Lần đầu tiên, Ban chấp hành Trung ương nhận diện tương đối cụ thể 27 nhóm hành vi, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đảng viên trên cả nước tự sửa đổi, hoàn thiện mình.

Những biểu hiện hư hỏng này, ở mức độ nghiêm trọng sẽ thành hành vi vi phạm pháp luật, còn nhẹ hơn sẽ là vi phạm hành chính hoặc kỷ luật đảng - mà nôm na là “tiêu cực”.

Nếu được Ban chỉ đạo thống nhất đồng tình để trình Bộ Chính trị thông qua thì sửa đổi, bổ sung này sẽ là chỉ dấu đáng chú ý của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, như một thiết chế quan trọng làm nhiệm vụ chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.