Chỉ đạo truy tìm kẻ tung tin đồn, phá rừng Tà Cú

(PLO)- Từ lời đồn thổi thất thiệt, nhiều khoảng rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú bị triệt hạ nghiêm trọng để chiếm đất.

Ngày 30-11, ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn gửi Sở NN&PTNT Bình Thuận, UBND huyện Hàm Thuận Nam liên quan đến tình trạng triệt hạ rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú.

Một vụ phá rừng sến tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú mà Pháp Luật TP.HCM từng phản ảnh.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, gần đây xuất hiện tin đồn Nhà nước đã đưa tiểu khu 302A thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú ra khỏi quy hoạch ba loại rừng và từ đồn thổi thất thiệt này, nhiều khoảng rừng ở tiểu khu trên bị triệt hạ nghiêm trọng để chiếm đất.

Theo kết quả kiểm tra, xác minh, hai khu vực rừng bị phá đều nằm trong lô 7, khoảnh 5, Tiểu khu 302A, thuộc lâm phần của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, trên địa bàn hành chính thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam.

Cụ thể, khu vực 1 diện tích 1.690 m2, bị chặt 48 cây sến đường kính từ 10-13 cm, thiệt hại ước khoảng 0,391 m3; khu vực 2 diện tích 1.656 m2, bị chặt 80 cây hầu hết là sến cát và một số cây chưa định danh, thiệt hại ước khoảng 0,671 m3. Ngoài ra, còn phát hiện tại lô 7, khoảnh 5 này có một đường ranh rộng 1 m, dài 120 m, cây bị chặt phá (có đường kính bình quân 6 cm) còn nguyên tại hiện trường chưa bị thu dọn.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, khu vực Tiểu khu 302A này vẫn được quy hoạch đến năm 2025 là đất lâm nghiệp, là rừng sản xuất do Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú quản lý. Do đó tin đồn Tiểu khu 302A được tách ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng là không có cơ sở.

Các vụ việc phá rừng đều đã được Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú tổ chức kiểm tra và xác lập hồ sơ vi phạm ban đầu, hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp UBND xã Tân Thuận, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam tổ chức lực lượng theo dõi, xác minh làm rõ đối tượng phá rừng để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, Ban cũng đã thành lập chốt truy quét tại Tiểu khu 302A để kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để tình trạng phá rừng diễn ra như thời gian qua.

Để ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, phá rừng nói trên, không để xảy ra điểm nóng phá rừng trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở NN&PTNT chỉ đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú tăng cường lực lượng ứng trực, tổ chức tuần tra, kiểm tra. Việc này nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi phá rừng, lấn chiếm và mua bán, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép tại khu vực Tiểu khu 302A. Cạnh đó, có biện pháp tổ chức bảo vệ để rừng tái sinh; trước mắt giữ nguyên hiện trường, không để lâm tặc đốt dọn hoặc tiếp tục phá rừng.

Sở NN&PTNT cũng được giao chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm yêu cầu đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam có trách nhiệm thụ lý hồ sơ vi phạm do Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú chuyển và đã được kiểm lâm địa bàn xã Tân Thuận xác lập hồ sơ vi phạm hành chính; tổ chức phối hợp với công an huyện, UBND xã Tân Thuận và Ban Quản lý Khu bảo tồn nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh được yêu cầu tăng cường lực lượng cho Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú tập trung kiểm tra, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc vi phạm tại khu vực này.

Tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Công an xã Tân Thuận điều tra, xử lý nghiêm những người đã tung tin đồn thất thiệt về việc Nhà nước sẽ chuyển Tiểu khu 302A ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Cùng đó hỗ trợ Hạt Kiểm lâm, UBND xã trong việc xác minh làm rõ các đối tượng có hành vi chặt phá cây rừng, lấn, chiếm đất rừng tại lâm phận Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú để xử lý những lâm tặc có hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.