Chỉ đạo của Bí thư Đà Nẵng trước nguy cơ bùng phát dịch trở lại

(PLO)- Các địa phương cần đánh giá thật sát tình hình dịch để triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn phù hợp, đừng có tư tưởng một, hai ca thì chưa có nguy cơ dịch bệnh.

 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP Đà Nẵng ngày 3-11: Các địa phương cần đánh giá thật sát tình hình dịch để triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn phù hợp, đừng có tư tưởng một, hai ca thì chưa có nguy cơ dịch bệnh.

Theo ông Quảng, 2 ngày gần đây, dịch bệnh trên địa bàn TP diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát trở lại, xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây. Do đó, các quận, huyện cần phải nắm sát tình hình, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế, phương án phòng chống dịch trong những ngày tới.

“Cả hệ thống chính trị và người dân cần bình tĩnh để xử lý nhưng tuyệt đối không được chủ quan”- ông nói. 

Bí thư Quảng yêu cầu các quận, huyện tiếp tục quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện người ngoại tỉnh về TP cũng như người từ TP di chuyển sang địa phương khác rồi trở về. Địa phương đã phát hiện ca mắc trong cộng đồng phải nhanh chóng triển khai quyết liệt các biện pháp truy vết, khoanh vùng để dập dịch và không để lây lan diện rộng.

Một cơ sở kinh doanh ở quận Ngũ Hành Sơn ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch khi mở cửa trở lại. Ảnh: T.AN

Ông Quảng cũng yêu cầu các cơ quan, quận, huyện tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất, nhất là các nhà hàng. Theo báo cáo thì tỉ lệ các cơ sở thực hiện quét QR Code là rất thấp nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý.

“Quét QR Code là yêu cầu bắt buộc, nếu chúng ta không có biện pháp để xử phạt hoặc yêu cầu dừng hoạt động đối với cơ sở không chấp hành thì tôi cho rằng sẽ không đảm bảo. Điển hình là ở nhà hàng L.G (nơi có 2 nhân viên phục vụ vừa mắc COVID-19- PV)”- ông cho hay. 

Bí thư đề nghị Sở TT&TT, quận Sơn Trà xem xét trách nhiệm của nhà hàng này, nếu quá trình hoạt động không thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, để xảy ra dịch bệnh, gây khó khăn cho việc truy vết thì xử lý nghiêm, thậm chí không cho hoạt động sau khi hết thời gian cách ly.

“Phải làm kiên quyết như vậy mới khắc phục được hạn chế, chứ cho hoạt động mà không có biện pháp chống dịch tối thiểu nhất thì khi hậu quả xảy ra, chúng ta lại phải đi khắc phục”- ông Quảng nhấn mạnh.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đề nghị các địa phương khẩn trương truy vết F1 và F liên quan đến các F0, không để bỏ sót trường hợp nào. Cạnh đó, kiểm soát chặt người về từ các địa phương khác; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch, đặc biệt là 5K và quét QR Code.

“Theo thông tin mới nhất là có thêm 7 ca mắc nữa. Các trường hợp này đã tiêm vaccine rồi nên chúng ta không được chủ quan. Nguy cơ là rất cao nên cần đẩy mạnh tuyên truyền người dân đồng hành cùng thành phố phòng chống dịch”- ông Chinh nói thêm.

Ngày 3-11, Đà Nẵng ghi nhận 4 ca mắc COVID-19. Trong 3 ca chưa cách ly, 2 trường hợp là nhân viên phục vụ tại nhà hàng L.G 2 (đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà), người còn lại là thợ làm cửa, nhôm kính ở quận Ngũ Hạnh Sơn.

Trong ngày, thành phố tiếp nhận 98 người về từ địa phương khác. Hiện có 12 trường hợp về từ ngoại tỉnh đang cách ly tập trung, 3 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế và 685 trường hợp cách ly tại nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.