Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai chậm trả tiền thưởng tết cho cán bộ

(PL)- “Việc Chi cục Thú y đến ngày 14-9 mới trả tiền khen thưởng, hỗ trợ tết cho cán bộ, nhân viên là bất thường và có sai phạm” - giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai nói.

Cuối năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định khen thưởng và hỗ trợ tết Nguyên đán 2016 với mức 800.000 đồng cho mỗi cán bộ, nhân viên Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều cán bộ, nhân viên, Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai đã “ém” số tiền khen thưởng tết trên không chi cho họ. Khi Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai tiến hành thanh tra toàn diện Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai thì ngày 14-9, lãnh đạo cơ quan này mới cho các cán bộ, nhân viên ký lãnh tiền khen thưởng tết. Một số người đã ký nhận số tiền này nhưng cũng có nhiều người chưa ký nhận vì cho rằng sự việc bất bình thường.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai, cho biết số tiền khen thưởng, hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên tổng cộng khoảng 160 triệu đồng. Tuy nhiên, ngân sách không rót số tiền này mà lấy từ quỹ cho khen thưởng của Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai để chi bởi đơn vị thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính. Do vậy so với các năm trước thì tiền thưởng tết của cán bộ, nhân viên Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai năm 2016 không tăng mặc dù ngoài tiền khen thưởng tết của cơ quan ra thì còn có thêm tiền khen thưởng tết của UBND tỉnh Đồng Nai.

Cũng theo ông Quang, toàn bộ tiền thưởng, hỗ trợ tết của cán bộ, nhân viên Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai mỗi người là khoảng 6 triệu đồng. Trong số này có 800.000 đồng tiền khen thưởng, hỗ trợ tết của UBND tỉnh Đồng Nai. Như vậy trên thực tế Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai đã chi 800.000 đồng tiền khen thưởng tết của UBND tỉnh Đồng Nai cho cán bộ, nhân viên chứ không phải chưa chi như phản ánh.

“Trong việc này Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai cũng có sai sót là trong số tiền khen thưởng, hỗ trợ tết 6 triệu đồng mà cơ quan đã chi thì kế toán phải kê ra gồm các khoản gì. Thế nhưng kế toán không kê nên làm cho cán bộ, nhân viên hiểu nhầm là chưa chi khoản tiền do UBND tỉnh khen thưởng” - ông Quang nói.

Trả lời câu hỏi Chi cục Thú y đã chi trả tiền thưởng tết rồi vậy tại sao ngày 14-9 lại cho cán bộ, nhân viên ký nhận tiền thưởng tết, ông Quang nói do sai sót kế toán chưa kê khai số tiền này trong lần nhận 6 triệu đồng nên cán bộ, nhân viên tưởng chưa được lãnh tiền thưởng tết của UBND tỉnh. Do vậy để giải tỏa sự hiểu nhầm này, ngày 14-9, Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai đã cho cán bộ, nhân viên ký nhận số tiền 800.000 đồng thưởng tết mà tỉnh đã phê duyệt. Về dư luận cho rằng chi cục trưởng thú y tỉnh đã câu kết với kế toán của cơ quan này để “ém” tiền thưởng tết do UBND tỉnh phê duyệt của cán bộ, nhân viên để bỏ túi riêng, ông Quang khẳng định không có việc này.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, cho biết hiện thanh tra sở này đang tiến hành thanh tra toàn diện đối với Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai. Theo ông Đạo, đây là cuộc thanh tra định kỳ bình thường nằm trong kế hoạch hằng năm. Cuộc thanh tra này sẽ có nhiều nội dung, trong đó có nội dung thanh tra về việc chi tiền thưởng tết cho cán bộ, nhân viên.

“Việc Chi cục Thú y đến ngày 14-9 mới trả tiền khen thưởng, hỗ trợ tết cho cán bộ, nhân viên là bất thường và sai phạm. Còn sai phạm như thế nào thì phải chờ kết luận của thanh tra mới biết được. Nếu kết quả thanh tra kết luận có sai phạm trong việc này thì sẽ xử lý nghiêm” - ông Đạo khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.