VỤ “THU VỎ Ô TÔ SAI, BỒI THƯỜNG 7 TRIỆU ĐỒNG”

Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục thua kiện

(PL)- Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng vừa y án sơ thẩm, tuyên hủy quyết định của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam về việc tịch thu 30 bộ vỏ ô tô và buộc bồi thường cho phía nguyên đơn hơn 7 triệu đồng.

Theo hồ sơ, ngày 21-10-2011, Đội Quản lý thị trường chống buôn lậu và hàng giả (thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam) phát hiện xe của Công ty B. chở gần 30 bộ vỏ ô tô không hóa đơn, chứng từ nên giữ lại xử lý. Gần bốn tháng sau, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh quyết định tịch thu số vỏ trên với lý do hàng không có người đến nhận.

Cho rằng số hàng trên có chủ nhân đàng hoàng chứ không phải là vô chủ như quản lý thị trường nói nên Công ty B. khởi kiện yêu cầu hủy quyết định tịch thu và đòi bồi thường.

Xử sơ thẩm vào tháng 9-2012, TAND tỉnh Quảng Nam cho rằng dù phía Công ty B. ban đầu không có hóa đơn, chứng từ nhưng về sau có tới làm việc, có nêu lý do chưa kịp xuất trình giấy tờ về lô hàng nên phải xác định đây là hàng có chủ. Tòa chấp thuận yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy quyết định tịch thu hàng và yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường bồi thường cho Công ty B. 7 triệu đồng.

Không đồng ý, Chi cục Quản lý thị trường kháng cáo toàn bộ bản án. Tại phiên tòa phúc thẩm vừa qua, Chi cục Quản lý thị trường cho rằng đúng là sau khi bị thu giữ hàng, đại diện Công ty B. có tới làm việc nhưng sau đó lại bỏ về không nói lý do. Theo quy định về xử lý tang vật vi phạm hành chính thì với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính mà không biết chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp hoặc những người này không đến nhận thì người có thẩm quyền tịch thu phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sau khi hết hạn mà không có người đến nhận thì có quyền tịch thu. Thực tế, quản lý thị trường đã gửi thông báo theo đường bưu điện nhưng đại diện Công ty B. không tới làm việc. Vì thế, việc tịch thu hàng là đúng trình tự, đề nghị tòa bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

HĐXX cho rằng phía Công ty B. cũng có cái sai là ngay từ đầu không có hóa đơn, chứng từ. Sau đó công ty đã tới làm việc và cung cấp giấy tờ nhưng quản lý thị trường lại không xem xét. Chi cục Quản lý thị trường khi thu giữ hàng đã không lập biên bản hành chính ngay tại chỗ... Từ đó, tòa tuyên y án sơ thẩm.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.