Chi Cục phó 'bật mí' có đoàn thanh tra cho các đại lý phân bón

(PLO)- Đoàn thanh tra kết luận, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình Thuận vi phạm những điều đảng viên không được làm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kết luận phản ảnh, tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Phương Vinh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

đoàn thanh tra
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình Thuận.

Theo đó, kết luận nội dung tố cáo bà Nguyễn Thị Phương Vinh lập các nhóm Zalo với các đại lý buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thông tin đến các đại lý là có đoàn thanh tra liên ngành chuẩn bị thanh tra, là tố cáo đúng.

Cụ thể, bà Vinh đã gửi tin nhắn vào các nhóm Zalo thông báo nhiều thông tin liên quan đến hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra.

Trong đó, ngày 13-8-2023, bà Vinh thông báo có đoàn thanh tra liên ngành phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của Cục Quản lý thị trường Bình Thuận cho các đại lý với nội dung: “Sắp tới sẽ có 1 đợt thanh tra liên ngành ạ. Nên em thông báo trước cho mọi người chuẩn bị kỹ càng chứ đợt này bị lập biên bản phạt nặng lắm ạ. Quản lý thị trường chủ trì thanh tra liên ngành.”.

Qua làm việc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh là Trưởng Đoàn Thanh tra liên ngành khẳng định trước khi kiểm tra, Trưởng đoàn có họp và thông báo cho thành viên biết kế hoạch tiến hành kiểm tra là mật, chỉ công bố cho các cơ sở được kiểm tra khi Đoàn đến kiểm tra tại cơ sở.

Ngoài ra, trước khi đi, thành viên Đoàn cũng không nắm được sẽ đi kiểm tra ở cơ sở nào.

“Bà Vinh đã có biểu hiện vi phạm về những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ, quy định tại Điều 18, Luật Cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, qua xác minh nhận thấy bà Vinh chưa có cơ sở vì vụ lợi, vì lợi ích cá nhân, nhưng việc bà Vinh đăng tải những thông tin liên quan đến đoàn thanh tra, kiểm tra trên nhóm Zalo là không phù hợp”, kết luận nêu.

Nội dung tố cáo bà Nguyễn Thị Phương Vinh giới thiệu để chị ruột giúp các đại lý đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bán chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn và thu tiền bồi dưỡng từ các đại lý, là tố cáo đúng.

Theo đó, bà Vinh biết rõ ngành nghề kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, việc buôn bán các chế phẩm này chung với thuốc bảo vệ thực vật là vi phạm pháp luật nhưng vẫn hướng dẫn các đại lý, cơ sở kinh doanh đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh để bán các sản phẩm này là không đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, bà Vinh thông tin cho các đại lý về chi phí bồi dưỡng làm hồ sơ từ 1-1,5 triệu đồng và gửi số tài khoản của chị ruột để các đại lý có nhu cầu làm hồ sơ.

Trong khi, lệ phí cấp giấy chứng nhận thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đều hoàn toàn không tốn phí và xác định có 14 đại lý đã đưa tổng số tiền hơn 21 triệu đồng chi phí làm hồ sơ.

“Bà Vinh nhận thức rõ hướng dẫn các đại lý với nội dung trên là không đúng quy định pháp luật; ngoài ra còn để người thân tham gia tư vấn, đăng ký kinh doanh giúp những đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình là có biểu hiện vi phạm Luật Cán bộ, Công chức; vi phạm Điều 11, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm. Việc này làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân bà Vinh, uy tín Chi cục nói riêng và của ngành NN&PTNT nói chung”, kết luận nêu.

Trên cơ sở kết quả xác minh, kết luận nêu trên, Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở đề xuất, tham mưu Giám đốc Sở tổ chức, chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Phương Vinh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (nay là công chức Chi cục Phát triển nông thôn) về những thiếu sót, sai phạm đã nêu; Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đối với Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình Thuận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.