Chỉ cần 10.822 chữ ký nữa để kêu gọi Mỹ trừng phạt TQ

Tính đến 10h00’ sáng ngày 27/5/2014, bản kiến nghị gửi Nhà Trắng với đề nghị trừng phạt Trung Quốc vì vi phạm lãnh hải Việt Nam đã thu hút được hơn 89.000 chữ ký.

Như vậy, từ nay đến hết ngày 12/6, bản kiến nghị với tiêu đề “Hãy áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam thông qua việc hạ đặt giàn khoan Haiyang Shiyou - 981" chỉ cần thêm hơn 10.000 chữ ký nữa để Nhà Trắng xem xét chính thức những yêu cầu được nêu ra trong bản kiến nghị.

Chỉ cần 10.822 chữ ký nữa để kêu gọi Mỹ trừng phạt TQ ảnh 1
Hơn 89.000 người đã ký tên vào bản kiến nghị gửi Nhà Trắng

Nội dung bản kiến nghị, đã được đăng trên website Nhà trắng từ hôm 13/5, viết rõ:

“Quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đang trên đà phát triển. Chúng tôi - người Việt Nam trên toàn thế giới - kêu gọi Nhà Trắng cần xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc do hành động phi pháp của nước này bất chấp luật pháp hiện hành, hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 quy mô lớn và làm hại hệ sinh thái của vùng biển Việt Nam. 

Những lời lẽ lên án Trung Quốc không thể khiến Bắc Kinh thay đổi ý định. Các biện pháp trừng phạt chính là cách duy nhất có thể tác động tới những hành vi phi lý của Trung Quốc”.

Bản kiến nghị được một thành viên có nickname là T.D từ San Diego, California, Mỹ khởi tạo. 

Trong 3 ngày gần đây, bản kiến nghị này liên tục được mọi người chuyền tay nhau, chia sẻ trên mạng xã hội và các trang tin tức tổng hợp, đặc biệt là các kênh thông tin có ảnh hưởng đối với giới trẻ. 

Hiệu ứng lan truyền đã nhanh chóng phát huy tác dụng. Tính đến 17:30 chiều  25/5, mới chỉ có 40.131 người ký tên vào bản kiến nghị thì đến 7h sáng ngày hôm nay, con số này đã tăng lên hơn 83.000 và hiện tại sắp cán mốc 90.000 chữ ký.

Theo quy định, bất cứ ai cũng có thể ký tên vào bản kiến nghị nhưng có vẻ như vướng mắc lớn nhất của người Việt khi muốn ký tên vào bản kiến nghị là rào cản ngôn ngữ.

Giải quyết vấn đề này, nhiều bạn trẻ đã kỳ công chụp lại màn hình kèm với những hướng dẫn tỉ mỉ để mọi người có thể dễ dàng làm theo, cùng ký tên vào bản kiến nghị trên.

Cách ký tên vào bản kiến nghị 

  1. Vào website của Nhà Trắng (tại đây) bấm Create an account (nút màu xanh biển), nhập địa chỉ mail vào ô E-mail address, nhập tên vào ô First Name, nhập họ vào ô Last Name.
  2. Không cần phải nhập mã Zip (ô Zip) nếu bạn không ở Mỹ.
  3. Nếu muốn thường xuyên nhận được các e-mail chung và các chính khách thi bấm chọn vào ô "Sign up for email update from President Obama...), không muốn thì bỏ qua.
  4. Phần Challenge Question (để chắc chắn rằng thao tác đăng ký, ký tên là của người thật chứ không phải bằng phần mềm máy tính tự động), sẽ có một câu hỏi nào đó và bạn cần trả lời câu hỏi đó trong ô ngay bên dưới.
  5. Chẳng hạn câu hỏi có thể là "Số thứ 5 trong dãy số 13978214 là số mấy?", ta sẽ nhập số 8 vào ô trống bên dưới.
  6. Sau đó bấm Create an Account.
  7. Một thông báo và hướng dẫn sẽ được gửi vào hộp thư cá nhân để xác nhận e-mail (xác nhận  là chủ sở hữu địa chỉ mail), bấm vào link trong email để xác nhận và trở lại trang kiến nghị
  8. Ở đây, bấm vào nút Sign this Petition (nút màu xanh lá).
  9. Sau khi đã ký tên, bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận bạn đã ký tên xong và nội dung cho phép bạn chia sẻ kiến nghị trên Facebook và Twitter để mời mọi người cùng ký tên ủng hộ bạn.

Theo Infonet

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.