Chỉ 25 tỉnh, thành hưởng ứng "ưu tiên dùng thuốc Việt"

(PL)- Ngày 29-10, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam (VN) ưu tiên dùng hàng VN” do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN, làm trưởng đoàn, đã làm việc với Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng thuốc sản xuất trong nước phát triển được hay không một phần phụ thuộc vào các bác sĩ. “Mua xe hơi có thể dễ nhưng mua thuốc thì khó. Người VN mua thuốc VN còn tùy thuộc vào thầy thuốc. Người bệnh không nghe người bán hàng mà nghe thầy thuốc” - ông Nhân nói.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN, đề án “Người VN ưu tiên dùng thuốc VN” do Bộ Y tế khởi xướng là chương trình cụ thể nằm trong cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”. Tuy nhiên, hiện có 25 tỉnh, thành hưởng ứng đề án “Người VN ưu tiên dùng thuốc VN”. Theo ông Nhân, dù có giải pháp tuyên truyền khá mạnh mẽ, xây dựng chính sách cụ thể nhưng Bộ Y tế chưa có chế tài đối với những người không thực hiện nên tỉ lệ các địa phương hưởng ứng còn thấp. Ông Nhân cũng đề nghị Bộ Y tế nên có giải thưởng cho báo chí để góp phần tuyên truyền cho chương trình này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.