Chi 2,2 tỉ đồng học phí để tiếp khách

(PL)- Ngày 27-10, một nguồn tin xác nhận Thanh tra tỉnh Phú Yên tiếp tục làm rõ các sai phạm về quản lý tài chính tại Trường CĐ Y tế Phú Yên.

Trước đó, hôm 18-10, Thanh tra tỉnh Phú Yên đã công bố kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Trường CĐ Y tế Phú Yên.

Theo phản ánh, ban giám hiệu và kế toán trưởng của trường này đã chỉ đạo 12 cán bộ, giáo viên ký tạm ứng 2 tỉ đồng, sau đó hợp thức chứng từ thanh toán. Và kết quả thanh tra của thanh tra tỉnh cho thấy tính đến ngày 31-7, Trường CĐ Y tế Phú Yên đã cho nhiều cán bộ, nhân viên tạm ứng tổng cộng hơn 2,1 tỉ đồng từ nguồn thu học phí. Trường giải thích lý do cho tạm ứng để đi học, khám chữa bệnh, giảng dạy, phục vụ hoạt động… Điều bất thường là trong đó có năm cá nhân được ứng với số tiền lớn (lần lượt từ 86 triệu đồng đến hơn 500 triệu đồng).

Kết quả thanh tra cũng cho thấy chỉ trong ba năm rưỡi (từ năm 2014 đến ngày 30-6), Trường CĐ Y tế Phú Yên đã sử dụng đến 2,2 tỉ đồng từ nguồn thu học phí để tiếp khách. Trong đó, riêng năm 2016 chi phí tiếp khách đến 714 triệu đồng, sáu tháng đầu năm 2017 tiếp khách đến hơn 450 triệu đồng. Mặt khác, khi thực hiện các dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học, xây lắp, nâng cấp, sửa chữa trường, Trường CĐ Y tế Phú Yên đã làm trái với Luật Đấu thầu.

Thanh tra kiến nghị làm rõ việc hợp thức sử dụng tiền học phí của sinh viên, học viên sai quy định tại trường. Đồng thời, hiệu trưởng, trưởng phòng Kế hoạch tài chính phải thu hồi dứt điểm tiền tạm ứng của các cá nhân, hạn cuối đến ngày 31-12.

Tiếp xúc với PV, một số cán bộ, nhân viên của Trường CĐ Y tế Phú Yên tiếp tục bày tỏ bức xúc, cho rằng kết luận thanh tra trên chưa làm rõ hết các sai phạm của ban giám hiệu trường này.

Cuộc thanh tra này được tiến hành theo chỉ đạo của UBND tỉnh và từ kiến nghị của công an tỉnh. Quá trình thanh tra có một số đơn thư tố cáo, phản ánh hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Trường CĐ Y tế Phú Yên nên chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu thanh tra tỉnh tiếp tục thanh tra, làm rõ các sai phạm theo đơn thư tố cáo.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.