Chi 100 tỉ đồng cứu 3 dòng suối ở Biên Hòa

(PL)- Ngoài việc nạo vét, TP Biên Hòa cũng xử lý việc lấn chiếm các dòng suối góp phần gây ô nhiễm trầm trọng.

TP Biên Hòa (Đồng Nai) có khoảng 10 con suối, trong số đó có nhiều dòng chảy ngang giữa lòng TP như suối Linh, suối Tân Mai, suối Bà Lúa, suối Chùa… Tuy nhiên, các con suối này đang bị bức tử, gây ô nhiễm nghiêm trọng, làm ngập cục bộ khi mưa đến.

Dân khổ với các con suối “chết”

Những người dân sống cạnh con suối Linh ngao ngán vì nước bị ô nhiễm trầm trọng. Đây là con suối chảy qua năm phường Long Bình, Tam Hòa, Bình Đa, Tam Hiệp và An Bình của TP Biên Hòa.

Anh Hoàng Văn Dũng (ngụ khu phố 4, phường Long Bình) cho biết: “Suối Linh vốn là suối lớn nhưng đang bị bức tử. Mùa khô, nước thải sinh hoạt từ nhà dân đổ xuống hôi nồng. Đến lúc mưa xuống, rác làm tắc nghẽn dòng chảy gây ngập cục bộ.

Gặp mưa to, rác, nước thải tràn ngược vào nhà dân. Buổi sáng, các hộ dân xả nước giết mổ cùng nội tạng động vật làm nước trong con suối từ màu đen biến thành màu đỏ lòm, tanh lợm. Dân hai bên bờ chung sống với mùi hôi thối, rất mệt mỏi”.

Bà Nguyễn Thị Hương, ngụ gần suối Linh, đoạn thuộc phường Tam Hiệp, cũng cho biết rác không được dọn dẹp nên dồn ứ lại, tràn lấp cả lòng suối kéo dài hàng trăm mét. “Vào mùa khô, mùi hôi thối ngột ngạt bốc lên từ lòng suối không thể chịu nổi” - bà Hương nói.

Nước suối Linh chảy qua năm phường của TP Biên Hòa đen kịt, bốc mùi hôi thối. Ảnh: TD

Còn anh Nguyễn Trần Hoàng, nhà ở phường Bình Đa, than: “Trước đây, vào mùa nắng suối có nặng mùi nhưng nước vẫn chảy thành dòng và không đen như bây giờ. Mấy năm nay tình trạng đổ rác tràn lan đã bức tử dòng suối, nhất là về mùa khô. Do phải sống cùng dòng suối ô nhiễm khiến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực bị đảo lộn bởi nhà cửa lúc nào cũng đóng kín, sức khỏe của con cái bị ảnh hưởng vì bệnh tật”.

Không chỉ suối Linh bị bức tử mà suối Tân Mai và cả chục con suối khác cũng đang bị bức tử, trừ suối Săn Máu đã nạo vét xong.

Theo UBND TP Biên Hòa, nguyên nhân chính khiến các dòng suối ô nhiễm là do người dân vứt rác, phế phẩm động vật cũng như xả nước thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt xuống các lòng suối. Nhiều hộ dân đã lấn chiếm hành lang và lòng suối để xây dựng, cơi nới nhà cửa, vật kiến trúc gây ngập cục bộ.

Chi 100 tỉ đồng nạo vét 3 dòng suối

TP Biên Hòa đang lên phương án nạo vét các dòng suối. Theo đó, trước mắt sẽ tiến hành nạo vét suối Linh, suối Bà Bột và suối Tân Mai, trả lại lòng suối theo đúng độ đáy trước đây.

Khi nạo vét, Biên Hòa sẽ cho kè bê tông hai bên bờ suối, lắp đặt các cống nối để giải quyết thoát nước cũng như xây dựng đường đi bộ và xe hai bánh dọc hai bên bờ suối rộng 2 m. Theo tính toán, chi phí cho việc nạo vét khoảng 100 tỉ đồng, trong đó kinh phí đầu tư nạo vét suối Linh 36 tỉ đồng, suối Bà Bột 20 tỉ đồng và suối Tân Mai 45 tỉ đồng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Dương Vũ, Phó phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa, cho biết đây là các dự án cấp bách của TP Biên Hòa để chống ngập và đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. “Hiện ban quản lý dự án của TP đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt và tổ chức kêu gọi đấu thầu. Nếu sớm có thể triển khai thi công trong tháng 8 tới. Mục tiêu của TP là ba con suối này phải được nạo vét đồng bộ và kết nối hệ thống thoát nước trên địa bàn để giải quyết tình trạng ngập úng trong mùa mưa năm nay” - ông Vũ nói.

Cũng theo ông Vũ, ngoài giải tỏa để nạo vét ba con suối nói trên, tất cả vi phạm lấn chiếm các con suối khác và hệ thống mương, cống thoát nước trên địa bàn TP Biên Hòa cũng sẽ được xử lý, tháo dỡ ngay trong thời gian sớm nhất.

Biên Hòa đã chỉ đạo các phường/xã lập đoàn kiểm tra và vận động người dân phá dỡ phần kiến trúc vi phạm. “Riêng những hộ không hợp tác sẽ tiến hành cưỡng chế để trả lại nguyên trạng các dòng suối” - ông Vũ nói. Theo ông Vũ, có khoảng 500 hộ dân vi phạm lấn chiếm các dòng suối đang và sẽ bị giải tỏa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.