Cháy rừng ở Huế nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện

(PLO)- Vụ cháy rừng ở Thừa Thiên -Huế có nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện Quốc gia.

Tối 29-6, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cho biết, tại tỉnh Thừa Thiên- Huế tình hình cháy rừng đang diễn biến đặc biệt nghiêm trọng, quy mô các đám cháy ngày càng diễn biến phức tạp do chịu ảnh hưởng của thời tiết khô hanh, nắng nóng đặc biệt gây gắt.

Từ chiều qua (28-6) đám cháy bùng phát tại nhiều nơi ở thị xã Hương Thủy. Ban đầu vụ cháy bắt đầu từ rừng trồng của dân ở xã Thủy Châu, sau đó lây ra cháy rừng ở phường Phú Bài, Thủy Phương, đám cháy cách hệ thống đường dây 500 kV Bắc Nam khoảng 1km.

Cháy rừng gần đường dây 500 kV Bắc Nam.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, Truyền tải điện Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai các biện pháp chữa cháy khẩn cấp để ngăn chặn các nguy cơ cháy lan.

Tỉnh Thừa Thiên- Huế đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương do ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh Ủy và ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND Tỉnh trực tiếp chỉ huy, huy động tổng lực các lực lượng địa phương và điều các phương tiện thiết bị để tham gia chống cháy rừng.

Công ty Truyền tải điện 2 đã huy động lực lượng tại chỗ của Truyền tải điện Thừa Thiên - Huế, Đội Truyền tải điện Phú Lộc túc trực 24/24 giờ để tham gia công tác chữa cháy, tạo vành đai đường ranh để ngăn chặn cháy lan ảnh hưởng đến việc vận hành an toàn của hệ thống truyền tải điện.

Tuy nhiên tình hình tiếp tục có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn và có những nguy cơ khó lường khi đám cháy cách hệ thống đường dây 500kV Mạch 1 (Đà Nẵng - Vũng Áng) khoảng hơn 400 mét. Quy mô đám cháy đã lan ra khoảng 40 ha rừng trồng và rừng tự nhiên, có nguy cơ rất cao ảnh hưởng đến việc vận hành an toàn của hệ thống truyền tải điện Bắc – Nam.

Công tác phòng chống cháy rừng đang được các đơn vị chức năng địa phương và Công ty nỗ lực hết sức để ngăn chặn, đòi hỏi sự chung tay của các tổ chức và nhân dân địa phương để dập bằng được đám cháy, bảo vệ sự an toàn cho hệ thống truyền tải điện Quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.