Cháy kho hóa chất, 15 cảnh sát chữa cháy bị thương

Đến 2g30 sáng 17-4, đám cháy tại kho hóa chất của Công ty TNHH Tân Hùng Thái (địa chỉ lô H1, đường số 1, KCN Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM) vẫn còn âm ỉ. 15 cảnh sát PCCC đã bị thương khi làm nhiệm vụ.

Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM cho biết nhận được thông tin báo cháy lúc 20g55 đêm 16-4.

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết đã nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra liên tiếp, kèm theo khói và lửa từ phía nhà kho công ty. Toàn bộ nhà xưởng Công ty Tân Hùng Thái rộng 3.800m2, diện tích xây dựng 2.100m2, trong kho có trên 30 loại hóa chất, trong đó có một số loại hóa chất rất dễ cháy, kỵ nước, rất độc và một số loại hóa chất khác với tác dụng của độ ẩm cao, nhiệt cao cũng có thể dẫn đến tự cháy.

Đám cháy ban đầu xuất phát từ khu vực một xe tải chở container gồm nhiều loại hóa chất đậu trong khuôn viên và gần khu vực cổng công ty. Lực lượng tại chỗ với khoảng 10 người đã dùng các bình chữa cháy dập lửa nhưng không hiệu quả. Do cháy hóa chất nên diễn biến của việc cháy nổ xảy ra quá nhanh khiến lực lượng chữa cháy tại chỗ không kịp trở tay.

Để chữa cháy các loại hóa chất, sở chủ yếu sử dụng các loại hóa chất chữa cháy chuyên dùng, không chữa nước. Tuy nhiên công tác tổ chức chữa cháy gặp nhiều khó khăn do độc tính của các loại hóa chất rất cao. Thời điểm đang diễn ra vụ cháy, người đứng cách xa hiện trường khoảng 300m cũng cảm nhận được mùi nồng của hóa chất.

Có thời điểm đám cháy đã được khống chế, khoanh vùng nhưng sau đó có loại hóa chất trong các thùng bị cháy dưới tác động của nhiệt độ cao lại bùng nổ, cháy lớn hơn.

Thiếu tướng Trần Triều Dương - giám đốc sở trực tiếp chỉ huy vụ cháy - cho biết đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ, 30 xe chữa cháy các loại và 1 số máy bơm chữa cháy. 

Hơn 50 cán bộ chiến sĩ đến từ các lực lượng huyện cũng được huy động bảo vệ an ninh trật tự, giao thông thông suốt quanh hiện trường vụ cháy. KCN Lê Minh Xuân huy động 1 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 8 nhân viên tham gia chữa cháy. Bệnh viện Bình Chánh điều đến hiện trường 2 xe cứu thương cùng 2 bác sĩ và 15 y tá.

Đến khoảng 1g ngày 17-4, đám cháy cơ bản được khống chế không để cháy lan các khu vực khác. Ước tính ban đầu thiệt hại trên 1.000m2 ở khu vực kho chứa hóa chất. 1.000m2nhà xưởng khu vực chứa bao bì hóa chất của công ty được bảo vệ an toàn.

Bác sĩ Lê Văn Thạnh, chuyên khoa ngoại Bệnh viện huyện Bình Chánh, cho biết đã có 15 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy bị ngạt khói, bỏng và được sơ cứu kịp thời, sau đó chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Bình Chánh.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây cháy do sự cố hóa chất tự cháy. Hiện Sở Cảnh sát PCCC đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Trong đêm, lực lượng cảnh sát PCCC TP vẫn tiếp tục chữa cháy để dập tắt lửa và ngăn không để bùng phát lại.

Theo ĐỨC THANH (TTO) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.