“Chạy” hộ khẩu để lấy chồng ngoại!

Hiện có nhiều cô gái từ Đồng Tháp chuyển hộ khẩu đi các tỉnh khác như Cà Mau, Đồng Nai... để làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài. Lý do: tỉnh nhà khắt khe trong giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài.

Như các tỉnh khác ở đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp cũng rộ lên tình trạng nhiều cô gái đổ xô lấy chồng ngoại. Từ đây, Đồng Tháp xuất hiện một số “địa danh ngoại” như: ấp Đài Loan, cồn Hàn Quốc, cù lao Việt kiều... Tính từ năm 2000 đến năm 2005, mỗi năm Đồng Tháp có hơn 2.000 trường hợp kết hôn với người nước ngoài, nhất là kết hôn với người Đài Loan và Hàn Quốc.

Nhận thấy nhiều trường hợp kết hôn không phải vì mục đích hôn nhân đúng nghĩa nên Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp áp dụng biện pháp phỏng vấn kết hôn. Qua đó phát hiện trường hợp kết hôn do thực sự yêu nhau rất ít, đa số kết hôn vì mục đích kinh tế. Nhiều cô gái không tự học ngoại ngữ mà chỉ học thuộc lòng những câu hỏi đáp do “cò” bày vẽ... Bởi vậy mới có trường hợp bị từ chối đến ba lần vì lý do bất đồng ngôn ngữ.

Do Đồng Tháp “nổi tiếng” là nơi “rớt” nhiều hơn “đậu” nên các “cò” bày mẹo cho các cô muốn lấy chồng ngoại thì cắt chuyển hộ khẩu sang tỉnh khác để né phỏng vấn và được giải quyết thủ tục thoáng hơn.

Nhiều cô làm theo cách này và đã thành công. Như N.T.T.T ba lần bị từ chối đăng ký kết hôn, nghe theo lời “cò”, T. xin chuyển hộ khẩu tới tỉnh khác. Sau khi được kết hôn, T. lại nhập hộ khẩu về Đồng Tháp.

Gần đây, số lượng kết hôn với người nước ngoài ở tỉnh Đồng Tháp giảm đáng kể. Hiện chỉ còn khoảng 300 trường hợp/năm. Tuy nhiên, Sở Tư pháp tỉnh phải liên tục phúc đáp đến các tỉnh về việc công dân ở tỉnh nhà chuyển hộ khẩu sang các tỉnh khác để kết hôn.

Theo Nghị định 69 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68 năm 2002 thì “việc phỏng vấn hai bên nam, nữ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài được quy định là thủ tục bắt buộc”. Qua phỏng vấn, các sở Tư pháp kiểm tra, làm rõ về sự tự nguyện kết hôn của hai bên nam nữ, về khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ chung và mức độ hiểu biết về hoàn cảnh của nhau.

Tại Đồng Tháp, qua phỏng vấn cho thấy chiếm hơn 85%, phụ nữ có trình độ cấp I và cấp II. Nghề nghiệp chủ yếu là nghề nông, nội trợ hoặc không có nghề nghiệp (chiếm 98%). Hoàn cảnh gia đình của các cô đều nghèo, khó khăn nên kết hôn với người nước ngoài vì lợi ích kinh tế. Thực tế trước khi đăng ký kết hôn, các chú rể Đài Loan, Hàn Quốc phải bỏ ra khoảng 10.000 USD cho những người môi giới kết hôn trái phép.

THIỆN TÂM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.