Cháy chung cư Viễn Đông, cảnh sát cứu kịp thời 5 người

(PLO)- Theo người dân, sau khi lửa bùng lên từ tầng 3 căn hộ ở chung cư Viễn Đông, quận 5, chỉ 10 phút sau, cảnh sát đã có mặt, kịp thời cứu 5 người thoát nạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-5, Công an TP.HCM và lực lượng chức năng ở quận 5 vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ cháy xảy ra tại chung cư Viễn Đông, số 107 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5.

Cháy chung cư Viễn Đông, 5 người được cảnh sát cứu kịp thời
Công an phong tỏa hiện trường, lập hồ sơ điều tra vụ cháy. Ảnh: NT

Khoảng 4 giờ 24 phút cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5 nhận tin báo cháy tại căn hộ 301, lầu 3 của chung cư. Chung cư này được xây dựng và hoạt động trước năm 1975.

Lúc cháy, căn hộ rộng hơn 20m² đóng kín cửa. Lửa bén vào các vật dụng dễ cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm, khiến những người bên trong ngạt khói.

chay-chung-cu-vien-dong-5-nguoi-duoc-canh-sat-cuu-kip-thoi-1.jpg
Chung cư Viễn Đông đưa vào sử dụng từ trước năm 1975. Ảnh: NT

Cư dân phát hiện đám cháy đã hô hoán, dùng phương tiện tại chỗ tiếp cận nhưng bất thành do cửa căn hộ kiên cố. Bên trong, các nạn nhân kêu cứu trong tuyệt vọng.

"Một nhà có năm người: hai bé gái sinh đôi khoảng 5 tuổi ngủ với mẹ, bà ngoại lớn tuổi và người cậu bị thần kinh. Lúc cháy, hai bé bị ngất xỉu, một bé được cảnh sát bồng ra, bé còn lại được mẹ bế ra. May mà lực lượng PCCC đến kịp, chậm 10 phút thôi thì hậu quả rất nghiêm trọng", một người dân cho biết.

Cháy chung cư Viễn Đông, 5 người được cảnh sát cứu kịp thời
Hiện nguyên nhân và thiệt hại trong vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Ảnh: NT

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM, đơn vị đã điều động ba xe cùng 17 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Có hai người bị thương, ngạt khói phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu là bà TDM (63 tuổi) và anh TTH (34 tuổi).

Chung cư Viễn Đông là khu nhà cũ, hoạt động từ trước 1975, hiện một số hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, đánh giá.

Sau vụ cháy, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5 khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại hộ gia đình, chung cư như:

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện; tránh câu móc quá tải, ngắt điện khi ra khỏi nhà hoặc trước khi ngủ.Không sạc thiết bị điện tử ban đêm khi không có người trông coi.

Để vật dụng dễ cháy cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt ít nhất 0,5m.

Quản lý chặt việc thắp hương, đun nấu, hàn cắt, hút thuốc, sử dụng lửa.

Đảm bảo lối thoát nạn thông suốt, có đèn chiếu sáng, biển chỉ dẫn, khóa cửa dễ mở khi cần.Thường xuyên kiểm tra thiết bị chữa cháy, học cách sử dụng để xử lý sự cố kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.