Cháy chung cư PARCSpring do cắm sạc dự phòng nhiều ngày

(PLO)- Theo cảnh sát, nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn được xác định là do cục sạc dự phòng cắm liên tục trong ba ngày nên nóng, phát cháy.
Ngày 2-4, liên quan đến vụ cháy chung cư PARCSpring (đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM), Trung tá Nguyễn Việt Hà, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 2, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do cục sạc dự phòng cắm lâu ngày sinh nhiệt gây cháy.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do người sống trong căn hộ đi vắng ba ngày nhưng vẫn cắm cục sạc dự phòng. Ảnh: H.TÂM

Theo đó, qua công tác khám nghiệm ban đầu và lấy lời khai những người liên quan, cảnh sát phát hiện khu vực phát cháy là phòng ngủ tại căn hộ ở tầng tám chung cư này. “Người sống tại căn hộ này đã khóa cửa đi vắng ba ngày nay. Tuy nhiên vẫn cắm sạc dự phòng. Qua các dấu vết từ hiện trường ban đầu xác định nguyên nhân là do cục sạc dự phòng cắm lâu ngày sinh nhiệt gây cháy” - Trung tá Hà nói.

Vụ hỏa hoạn tại chung cư xảy ra vào chiều 1-4 khiến người dân hốt hoảng tháo chạy. Ảnh: H.TÂM

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào khoảng 17 giờ 50 ngày 1-4, người dân sống tại chung cư PARCSpring (đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2) hốt hoảng phát hiện khói lửa dữ dội xuất phát từ căn hộ ở tầng tám chung cư này.

Hệ thống chuông báo động reo vang nên cư dân hốt hoảng tháo chạy bằng lối thoát hiểm thang bộ. Lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa bằng hệ thống chữa cháy tại chỗ.
Cảnh sát PCCC quận 2 huy động một xe chỉ huy, ba xe nước cùng 27 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận dập tắt đám cháy trong vài phút.
Trung tá Nguyễn Việt Hà, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 2, cho biết hệ thống PCCC và lực lượng tại chỗ hoạt động rất hiệu quả nên việc dập tắt hỏa hoạn thuận lợi và không gây thiệt hại lớn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.