Cháy 70 căn nhà ở Nha Trang: Hỗ trợ người dân ăn tết​

(PLO)- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa có chính sách hỗ trợ tối đa để người dân bị hoản hoạn có điều kiện sớm ổn định cuộc sống.

Chiều 19-1, làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về khắc phục hậu quả vụ cháy khu dân cư cồn Nhất Trí, TP Nha Trang, ông Trương Hòa Bình, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực, thay mặt Chính phủ gửi lời thăm hỏi, động viên đến các gia đình bị thiệt hại do vụ cháy.

Chia sẻ với người dân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng vụ cháy đã làm bà con mất hết nhà cửa, tài sản trong khi tết cổ truyền đang cận kề là điều hết sức đau lòng, xót xa.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà, động viên các gia đình bị thiệt hại do vụ cháy ở Nha Trang. Ảnh: CTV

Phó Thủ tướng lưu ý chính quyền địa phương phải tạp trung, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ người dân bị hỏa hoạn, tạo điều kiện cho bà con sớm ổn định đời sống.“Phải làm mọi cách để bà con được ấm lòng, hưởng niềm vui chung, dù mất mát, tổn thất rất nặng nề. Cố gắng chăm lo để bà con có tết, ăn tết”.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sớm thực hiện chính sách hỗ trợ tái định cư cho người dân không còn nhà cửa, có điều kiện xây dựng chỗ ở mới khang trang hơn, cơ sở hạ tầng phải đảm bảo sinh hoạt ổn định. Phó Thủ tướng cho rằng cần có các chính sách hỗ trợ tối đa, phù hợp về đất đai để người dân sớm có điều kiện dựng lại nhà cửa, đảm bảo cuộc sống tốt hơn, gắn với sinh kế, làm ăn lâu dài. Không chỉ khu dân cư cồn Nhất Trí, tỉnh Khánh Hòa cần quay hoạch lại, thực hiện tái định cư cho những người dân sinh sống trên các khu nhà chồ ở khu vực khác, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý phải rút kinh nghiệm trong việc thiếu phương tiện chữa cháy trong vụ cháy trên. Từ vụ việc này, phải tăng cường trang bị phương tiện chữa cháy chuyên dụng, tính toán các phương án chữa cháy phù hợp để hạn chế tối đa thiệt hại. Trước đó, Phó Thủ tướng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại do vụ cháy.

Báo cáo với đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết khi xảy ra vụ cháy khu dân cư cồn Nhất Trí vào đêm 17 rạng sáng 18-1, các lực lượng chức năng rất khó tiếp cận đám cháy do đường vào khu dân cư quá nhỏ hẹp.

Các lực lượng chữa cháy phải dùng thuyền qua sông để tiếp cận, sử dụng bình xịt để chữa cháy. Lực lượng chữa cháy đã khoanh vùng, ngăn lan rộng thêm. Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 79 căn nhà.

Tỉnh sẽ có phương án để người dân sớm có nơi ở mới tại các khu tái định cư, đồng thời tạo điều kiện để bà con chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp. Đến nay đã có một số doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ người dân hơn 1 tỉ đồng để tạm ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết đã có 75 hộ có nhà bị cháy đến nhận phòng ở tạm trong thời gian ba tháng tại ký túc xá của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa- cách khu dân cư cồn Nhất Trí hơn 5 km.

Trước mắt, chính quyền, các đoàn thể địa phương tiếp tục hỗ trợ gạo, mì tôm, một số nhu yếu phẩm cho người dân bị nạn. Chính quyền địa phương cũng cho bố trí chỗ nấu ăn, bếp ăn tập thể, cung cấp điện, nước cùng một số vật dụng thiết yếu như giường, tủ phục vụ sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, UBND TP Nha Trang hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng để ăn tết, mỗi hộ 6 triệu đồng để mua sắm một số vật dụng cần thiết. Chính quyền địa phương cũng huy động lực lượng, thành lập phòng gác, ứng trực 24/24g để bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.