Chất vấn về xe bí thư, nhà chủ tịch Đà Nẵng

(PL)- Nhiều cơ quan báo chí tập trung đặt câu hỏi về tài sản của lãnh đạo TP và quy hoạch của bán đảo Sơn Trà tại buổi họp báo quý I-2017 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức chiều 27-3.

Buổi họp báo do ông Đặng Việt Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP, chủ trì.

Kiểm tra việc lọt bản kê khai tài sản của chủ tịch

Trả lời câu hỏi về việc Thành ủy Đà Nẵng nhận xe của doanh nghiệp, ông Lê Bá Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cho hay: Đà Nẵng đã có báo cáo rất cụ thể với Thủ tướng và Bộ Tài chính để xin ý kiến chỉ đạo xử lý. Ngoài một chiếc xe mà Thành ủy đã trả (chiếc xe này do bí thư Thành ủy sử dụng - PV) thì những xe còn lại hầu hết đều đã cũ, thời gian sử dụng đã đạt trên 50% so với thời gian quy định.

“TP và Sở đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về hướng xử lý như thế nào. Sau khi có chỉ đạo xử lý, chúng tôi sẽ có thông tin thêm để cụ thể hơn” - ông Dũng nói.

Báo chí đặt câu hỏi vì sao bản kê khai tài sản của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ từ năm 2014 lại có thể dễ dàng lọt ra ngoài. Ông Trần Đình Quỳnh, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, cho biết việc kê khai tài sản và quản lý bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức nói chung đang thực hiện theo Thông tư 08/2013 của Thanh tra Chính phủ.

“Đối với lãnh đạo TP thì hồ sơ sẽ nộp cho cơ quan chức năng của Thành ủy quản lý. Riêng đối với trường hợp cụ thể anh Huỳnh Đức Thơ thì theo ý kiến anh Thơ, hồ sơ này không chỉ là hồ sơ kê khai tài sản mà là hồ sơ kê khai tài sản kèm theo lý lịch phục vụ cho công việc bổ nhiệm chức danh chủ tịch. Hồ sơ này do cơ quan chức năng của Thành ủy quản lý và nộp cho các cơ quan trung ương” - ông Quỳnh cho biết.

Về lý do vì sao hồ sơ của ông Thơ lọt ra ngoài, ông Quỳnh cho hay: “Hiện Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát vì sao hồ sơ này lại có thể ra ngoài để có báo cáo cho Thường trực Thành ủy”.

Xây dựng biệt thự trái phép tại bán đảo Sơn Trà. Ảnh: HS

Báo cáo Thủ tướng về quy hoạch Sơn Trà

Tại cuộc họp báo, nhiều câu hỏi đặt ra về việc Công ty Cổ phần Biển Tiên Sa xây dựng 40 móng biệt thự không phép tại bán đảo Sơn Trà.

Nhà báo Kim Em (Tuổi Trẻ) đặt câu hỏi 40 móng biệt thự đó đã tạm dừng xin giấy phép, vậy chủ đầu tư có tiếp tục được xây dựng không? Khi trình dự án này TP có nghĩ đến vấn đề môi sinh không? “Sơn Trà là một khu vực cực kỳ nhạy cảm. Sơn Trà không phải là tài nguyên của Đà Nẵng mà của cả quốc gia. Đụng vào Sơn Trà là đụng vào lòng dân. Tôi đề nghị TP trả lời dứt khoát để giải quyết được các mâu thuẫn hiện nay” - nhà báo Kim Em đề nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trả lời quan điểm của lãnh đạo TP khẳng định bán đảo Sơn Trà là tài nguyên thiên nhiên quý giá, có vai trò như lá phổi xanh và rất quan trọng về an ninh quốc phòng. Tất cả vấn đề liên quan đến Sơn Trà là phải đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo môi trường và vai trò về kinh tế phải hài hòa với nhau.

Về quy hoạch của TP đối với bán đảo Sơn Trà, ông Tuấn cho biết đây là quy hoạch phân khu theo Luật Quy hoạch. Hiện TP đã phê duyệt quy hoạch được ba phân khu. “Quy hoạch phân khu của Sơn Trà nằm trong quy định chung” - ông Tuấn nói.

Ông cho biết thêm sau khi nghe dư luận và có một số ý kiến chỉ đạo của các bộ, ngành trung ương, TP đã thống nhất báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy cho xem xét điều chỉnh lại quy hoạch phát triển du lịch bán đảo Sơn Trà.

“TP đã thống nhất báo cáo Thường vụ cho phép xem xét, rà soát có vấn đề gì cần điều chỉnh thì phải điều chỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ có ý kiến” - ông khẳng định.

Nguyên phó giám đốc Sở Ngoại vụ kiến nghị việc điều động

Ông Mai Đăng Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng kiêm Phó Trưởng Văn phòng đại diện TP Đà Nẵng tại Tokyo - Nhật Bản, vừa gửi đơn kiến nghị đến lãnh đạo TP đề nghị làm rõ vì sao điều động ông về Sở Nội vụ suốt mấy tháng qua.

Theo ông Hiếu, ngày 11-11-2016, ông bất ngờ khi nhận được quyết định về việc điều động công chức lãnh đạo, quản lý. “Theo đó, tôi từ phó giám đốc Sở Ngoại vụ được điều động đến nhận công tác tại Sở Nội vụ và ngày 12-11-2016 được phân công đến nhận nhiệm vụ tại phòng Tổ chức biên chế” - ông Hiếu cho hay.

Tại buổi họp báo, Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi về vụ việc trên. Trả lời, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, cho hay trường hợp của ông Hiếu thì khi có dư luận đúng sai chưa biết nhưng ra tập thể Ban Thường vụ thảo luận đã có kết luận điều động về Sở Nội vụ chờ phân công công tác khác. “Kết luận đúng sai cơ quan chức năng vẫn đang làm. Khi có kết luận sẽ có thông báo và UBND TP sẽ có quyết định chính thức” - ông Đồng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.