Chất vấn trách nhiệm ba sở về vụ cháy karaoke Cầu Giấy

(PLO)- Sáng nay 7-12,  lãnh đạo của ba sở Cảnh sát PCCC, Văn hóa-Thể thao, Công an Hà Nội đã phải “giải trình” trước phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về trách nhiệm quản lý của đơn vị mình khi để xảy ra vụ cháy quán karaoke chết 13 người tại quận Cầu Giấy hồi đầu tháng 11-2016.

ĐB Nguyễn Hoài Nam (Thạch Thất) đặt câu hỏi: “Liên quan đến vụ cháy quán karaoke tại Cầu Giấy, qua phản ánh của người dân thì tình hình anh em xuống kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ chưa tốt nên mới có vấn đề. Vậy ngoài kiểm điểm cá nhân quản lý dưới địa bàn thì lực lượng PCCC đã xử lý trách nhiệm đơn vị cấp giấy chứng nhận đảm bảo PCCC cho quán karaoke hay chưa?”. ĐB Nam đề nghị lãnh đạo của Công an Hà Nội và Sở Cảnh sát PCCC làm rõ trách nhiệm cũng như báo cáo kết quả xử lý sai phạm của cá nhân, tập thể liên quan đến vụ cháy.

ĐB Nguyễn Hoài Nam (Thạch Thất, Hà Nội)

ĐB Nguyễn Hoài Nam (Thạch Thất, Hà Nội)

Còn ĐB Trần Thế Cương (Bắc Từ Liêm) thì dẫn chứng: Hiện các vi phạm về biển quảng cáo tấm lớn trên địa bàn Hà Nội rất nghiêm trọng, đặc biệt trong vụ cháy quán karaoke chết 13 người. Theo đó, ĐB Cương đặt câu hỏi: “Xin giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao cho biết việc xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc vi phạm quảng cáo tấm lớn, nhất là liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở 68 Trần Thái Tông hiện nay như thế nào?”.

Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương

Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương.

Trước các chất vấn của ĐB về xử lý trách nhiệm sau vụ cháy, giám đốc của ba sở lần lượt trả lời.

Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương cho biết hiện Hà Nội có 1.317 cơ sở kinh doanh karaoke, trong đó hơn 1.200 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đảm bảo an ninh trật tự. Qua quá trình thanh tra, kiểm tra trong năm 2016, lực lượng công an đã thu hồi 50 giấy phép kinh doanh, phạt 367 triệu đồng.

Liên quan đến trách nhiệm quản lý của phía công an trong vụ cháy quán karaoke chết 13 người, ông Khương cho nói: “Đây là cơ sở đang trong giai đoạn làm thủ tục chờ cấp giấy phép và ngành công an cũng chưa nhận được thủ tục hồ sơ để cấp phép. Trong thời gian đó, lực lượng công an đã nhiều lần xuống lập hồ sơ yêu cầu không hoạt động nhưng cơ sở này vẫn lén lút hoạt động dẫn đến sự cố đau lòng như vậy”.

Ông Khương cũng thông tin sau vụ cháy, Công an TP Hà Nội cũng đã họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân có liên quan trong đó có Công an quận Cầu Giấy và công an phường.

Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội Hoàng Quốc Định

Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội Hoàng Quốc Định

Còn Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hoàng Quốc Định thì thừa nhận: “Trên cơ sở đánh giá toàn diện những vấn đề có liên quan (đến vụ cháy quán karaoke chết 13 người tại Cầu Giấy-PV) chúng tôi đã rút kinh nghiệm toàn diện trong toàn lực lượng. Đây là vụ kinh điển, chúng tôi rút ra nhiều bài học trên nhiều góc độ”, ông Định nói.

Theo ông Định, sau vụ cháy, cảnh sát PCCC đã kiểm điểm trách nhiệm cụ thể từng cá nhân có liên quan đến vụ việc. Cụ thể, cảnh sát PCCC TP đã quyết định xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách ba cá nhân của Phòng Cảnh sát PCCC số 3, gồm một lãnh đạo phòng, một chỉ huy đội và một cán bộ phụ trách địa bàn.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động thì cho hay sở đã xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ cháy 68 Trần Thái Tông. Cụ thể, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao đã họp kiểm điểm Phòng Quản lý văn hóa và Thanh tra sở. Sở này cũng làm rõ trách nhiệm của Giám đốc và Phó giám đốc sở phụ trách và các phòng ban liên quan. Sở Văn hóa và Thể thao cũng kiểm điểm của các cá nhân phụ trách địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.