Chặt phá, mua bán hoa Đỗ Quyên sẽ bị xử lý hình sự?

(PLO)- Công an tỉnh Lai Châu đề nghị các tổ chức, cá nhân không tiếp tay cho hành vi chặt phá, mua bán hoa Đỗ Quyên và yêu cầu công an các địa phương xử lý nghiêm người vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-2, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa chỉ đạo công an các địa phương trong tỉnh tuyên truyền các quy định về bảo vệ rừng, xử lý nghiêm hành vi chặt phá, mua bán hoa Đỗ Quyên rừng.

Lai Châu Ngăn chặn nạn chặt phá, mua bán hoa Đỗ Quyên.jpg
Loài hoa rừng bị chặt phá rồi rao bán trên mạng xã hội giá lên đến cả triệu đồng/cành. Ảnh: CACC

Trước đó, người dân phản ánh hiện tượng một số người vào rừng phòng hộ Putaleng chặt cành cây hoa Đỗ Quyên, sau đó rao bán qua mạng xã hội hoặc móc nối bán cho đầu nậu chở đi tiêu thụ.

Việc chặt phá loại hoa này dẫn tới nguy cơ phá hủy nghiêm trọng hệ sinh thái, đa dạng sinh học của thảm thực vật tại quần thể núi Putaleng của tỉnh.

Công an Lai Châu yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, phát hiện đối tượng khai thác, đầu nậu thu gom, vận chuyển Đỗ Quyên rừng và phối hợp kiểm lâm ngăn chặn, xử lý; đồng thời điều tra mở rộng, làm rõ xử lý những hành vi bao che “bảo kê” nếu có.

Công an tỉnh cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải không nhận vận chuyển cành hoa Đỗ Quyên, tiếp tay cho hành vi phá hoại rừng, tận diệt giống cây hoa rừng đặc hữu.

Cạnh đó, kêu gọi người dân tố giác với cơ quan công an những hành vi vi phạm để lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.

Ngọn núi Putaleng cao 3.049 m nằm trong xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, Lai Châu. Đây được coi là đỉnh núi cao hiểm trở bậc nhất Việt Nam.

Theo quy định, hành vi khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thông thường có thể bị phạt 500 nghìn - 100 triệu đồng.

Việc chặt phá thực vật rừng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội hủy hoại rừng, khung hình phạt cao nhất của tội này là phạt tù 7-15 năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.