Chật kín người dân tại chốt kiểm soát giữa Đà Nẵng và Quảng Nam

(PLO)- Sau khi Đà Nẵng cho phép người dân Quảng Nam vào TP không cần giấy xét nghiệm, lượng người và phương tiện ra, vào địa phương gia tăng.

Chính quyền TP Đà Nẵng có công văn hướng dẫn về việc áp dụng biện pháp chống dịch mới với người từ các nơi về TP.

Theo đó, người dân Đà Nẵng và Quảng Nam được phép đi qua lại hai địa phương nếu chứng minh được nhân thân.

Ghi nhận sáng 14-10, tại chốt kiểm soát cửa ô Hoà Phước (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), hàng trăm xe máy, ô tô nối đuôi nhau đi vào TP Đà Nẵng. Theo một cán bộ trực chốt, hiện tượng ùn ứ, đông đúc người tại chốt chỉ kéo dài trong khoảng 2 tiếng từ 6 giờ đến 8 giờ sáng trong ngày. Phần lớn là các tiểu thương đi buôn bán ở Đà Nẵng, công nhân...

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 14-10, lượng người đi xe máy từ tỉnh Quảng Nam nối đuôi nhau vào TP Đà Nẵng. Ảnh: BT

Lượng người đông, lực lượng công an phải huy động thêm các tình nguyện viên để tham gia trực chốt.

Mỗi người dân đi vào Đà Nẵng phải xuất trình giấy tờ tùy thân, quét mã QR-Code để chứng minh bản thân không di chuyển qua các địa phương khác ngoài Quảng Nam, Đà Nẵng trong vòng 14 ngày.

Đoàn viên thanh niên phát loa hướng dẫn người dân. Ảnh: BT

Anh Phan Anh Tú (quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vui mừng vì việc đi vào TP Đà Nẵng làm việc không còn khó khăn như trước. "Thật vui vì cả 2 tỉnh thành đều có những biện pháp nới lỏng, điều đó chứng tỏ tình hình dịch bệnh đã hoàn toàn được kiểm soát", anh Tú nói. 

Mỗi người dân phải thực hiện khai báo y tế thông qua ứng dụng Danang Smart City mới được vào TP Đà Nẵng. Ảnh: BT

Cảnh đông đúc diễn ra cao điểm từ 6 giờ đến 8 giờ trong ngày. Đây là khoảng thời gian người dân đi làm. Ảnh: BT

Tuy nhiên, trong sáng nay, vẫn có nhiều người chỉ mang theo giấy tờ tùy thân mà chưa khai báo y tế qua ứng dụng. Lực lượng chức năng yêu cầu người dân di chuyển vào khu vực lán được bố trí sẵn để khai báo. Ảnh: BT

Trong dòng người đông tại chốt kiểm soát, vẫn có những đoàn xe của bà con từ các tỉnh phía Nam đi về quê, lực lượng chức năng hướng dẫn những người này di chuyển vào điểm dừng chân gần chốt kiểm soát để khai báo y tế, sau đó thực hiện dẫn đoàn đến trạm trung chuyển hầm Hải Vân (TP Đà Nẵng) để tiếp tục hành trình về quê. Ảnh: BT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.