Chào cờ đón năm mới 2019 ở điểm cực Đông Tổ quốc

(PLO)- Tỉnh Phú Yên tổ chức lễ chào cờ đầu năm 2019, đón những du khách đầu tiên tại danh thắng quốc gia mũi Đại Lãnh (Phú Yên), điểm cực Đông, nơi đầu tiên trên đất liền Việt Nam đón ánh mặt trời.

Sáng 1-1, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức trang trọng lễ chào cờ đầu năm mới 2019, đón những du khách đầu tiên tại danh thắng quốc gia Mũi Đại Lãnh (còn gọi là Mũi Điện) thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa. Đây là được xem là điểm cực Đông của Tổ quốc, là nơi đầu tiên trên đất liền Việt Nam đón ánh mặt trời.

Cùng với biển Bãi Môn, Mũi Điện nằm trong cụm danh lam thắng cảnh quốc gia, có vị trí gần hải phận quốc tế nhất và là một trong tám ngọn hải đăng trên 100 tuổi ở Việt Nam.

Lễ chào cờ năm mới 2019 ở điểm cực Đông của Tổ quốc

Mặc dù trời mưa nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân địa phương cùng du khách tham gia lễ chào cờ.

Dưới cờ Tổ quốc, trước biển Đông, hàng trăm người đồng thanh hát vang Quốc ca trong niềm xúc động, tự hào, hân hoan chào đón năm mới 2019. Nhiều du khách xúc động khi lần đầu được tham gia lễ chào cờ ở điểm cực Đông của Tổ quốc, được lãnh đạo tỉnh Phú Yên tặng hoa, chúc mừng năm mới.

Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, phát biểu tại lễ chào cờ ở điểm cực Đông Tổ quốc.

Theo ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, lễ chào cờ đầu năm mới tại mũi Đại Lãnh là hoạt động thường niên của tỉnh, đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp cho một năm mới phát triển.

“Lễ chào cờ thiêng liêng tại điểm cực Đông của Tổ quốc thể hiện khát vọng một năm mới phát triển, thịnh vượng. Hoạt động này nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; đồng thời quảng bá du lịch Phú Yên độc đáo, thân thiện”- ông Dương nói.

Mũi Đại Lãnh, điểm cực Đông Tổ quốc, nơi diễn ra lễ chào cờ năm mới 2019

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đón các vị khách du lịch đầu tiên đến Phú Yên đầu năm mới 2019

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết thêm lễ chào cờ đầu năm mới tại mũi Đại Lãnh mở đầu cho chuỗi các hoạt động chào đón xuân mới ở tỉnh này. Sắp tới, tỉnh sẽ có thêm các chương trình văn hóa, nghệ thuật để sự kiện này vừa có ý nghĩa vừa hấp dẫn du khách.

Cũng theo ông Phùng, ngành du lịch Phú Yên đang tiếp tục tăng trưởng với hơn 1,6 triệu lượt du khách đến tỉnh này trong năm 2018.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.