Chánh VP Đà Nẵng nói gì vụ ông Hồ Ánh ở nhà Vũ 'nhôm'?

(PLO)- Theo Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết,  tới đây Đảng uỷ và Văn phòng Đảng uỷ cũng sẽ nghe ông Hồ Ánh giải trình vụ việc này. 
 

Clip Chánh Văn phòng Đà Nẵng nói về vụ ông Hồ Ánh ở nhà của Vũ 'nhôm'.

Liên quan đến việc ông Hồ Ánh hiện công tác tại Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng (nguyên thư ký của cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh) từng sử dụng nhà 51 Nguyễn Thái Học do ông Vũ "nhôm" uỷ quyền, chiều 26-2, tại buổi giao ban báo chí tháng 2-2018, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chánh văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng, đã có những ý kiến xung quanh vấn đề này.

"Với trách nhiệm cơ quan quản lý cán bộ, chúng tôi thấy mặc dù sai đúng gì chưa biết nhưng mà dư luận thông tin nhiều thì chúng tôi đề nghị ông Hồ Ánh có báo cáo giải trình" - ông Triết nói.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chánh văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng. Ảnh: HOÀI AN.

Theo ông Triết, về sơ bộ thì ông Ánh cho biết thời điểm còn làm cán bộ của Văn phòng UBND TP Đà Nẵng chưa có chức danh gì, vì là người ở xa về TP nên qua mối quen biết đã mượn căn nhà đó để ở tạm.

Cũng ông Triết, khi mượn nhà ông Ánh có kí hợp đồng uỷ quyền sử dụng nhà chứ không phải là quyền sở hữu hoặc là quyền quản lý gì hết.

“Chỉ đơn thuần trong hợp đồng là quyền sử dụng để ở thôi. Năm 2014 thì anh Ánh về công tác tại Văn phòng Thành uỷ, đến cuối 2015 thì anh Ánh được bổ nhiệm phó phòng tổng hợp. Đến năm 2015 thì anh Ánh cũng xin thuê được chung cư  và anh dọn về ở chung cư đó. Anh Ánh đã bàn giao lại hết căn nhà đó cho ông Vũ. Hợp đồng uỷ quyền cũng hết thời hạn nên tự kết thúc. Từ đó trở đi thì anh Ánh không có liên hệ, không có mối quan hệ gì với căn nhà đó nữa” -  ông Triết nói.

Ông Triết cho hay về nguyên tắc, khi dư luận có thông tin thì bắt buộc phải giải trình. “Sắp tới đây thì Đảng uỷ và Văn phòng Đảng uỷ cũng sẽ nghe giải trình này, nếu có sai phạm nào thì mới tiếp tục căn cứ quy định để tính toán tiếp. Bây giờ quy trình nó là như vậy, cũng phải đầy đủ các bước theo quy định”, ông Triết nói.  

Ông Triết cũng thông tin, khi nhận uỷ quyền sử dụng ngôi nhà nói trên thì ông Ánh chưa phải là thư ký của cựu Bí thư Thành uỷ Nguyễn Xuân Anh. Khi nhận ngôi nhà trên ông Ánh mới chỉ là chuyên viên của Văn phòng UBND TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.